MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mỹ trừng phạt con gái ông Putin, các ngân hàng lớn nhất Nga

Thanh Hà LDO | 07/04/2022 10:36
Mỹ công bố lệnh trừng phạt Nga ngày 6.4, nhắm vào các ngân hàng công và tư nhân hàng đầu của Nga và 2 con gái của Tổng thống Vladimir Putin. 

Các biện pháptrừng phạt Nga mới nhất do Mỹ áp đặt nhắm vào Maria Vorontsova và Katerina Tikhonova, 2 con gái trưởng thành của Tổng thống Vladimir Putin với vợ cũ Lyudmila Shkrebneva.

Lệnh trừng phạt mới với Nga cũng áp dụng với vợ và con gái của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và các thành viên của Hội đồng An ninh Nga, bao gồm cả cựu Tổng thống, cựu Thủ tướng Dmitry Medvedev và Thủ tướng Mikhail Mishustin.

Nhà Trắng cũng công bố các lệnh trừng phạt "ngăn chặn hoàn toàn" với các tổ chức tài chính công và tư lớn nhất của Nga, Sberbank và Alfa Bank, đồng thời cho biết tất cả các khoản đầu tư mới của Mỹ vào Nga đều bị cấm.

Mỹ cũng thông báo, lệnh trừng phạt mới sẽ được công bố trong ngày 7.4 với các doanh nghiệp nhà nước chủ chốt của Nga nhằm ngăn cản khả năng giao dịch và chuyển tiền của những tổ chức này qua hệ thống tài chính toàn cầu.

Tổng thống Joe Biden gắn đợt trừng phạt Nga với các diễn biến liên quan tới việc Nga bị cáo buộc về vụ việc ở Bucha, một thị trấn ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraina. 

Các biện pháp trừng phạt Nga đang được Mỹ phối hợp với các đồng minh ở Châu Âu và các nơi khác, nhằm gây thiệt hại hơn nữa cho nền kinh tế Nga, buộc Mátxcơva dừng chiến sự ở Ukraina. "Chúng tôi đang tăng cường các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất từng được áp dụng đối với một nền kinh tế lớn" - một quan chức Mỹ giấu tên lưu ý.

Các biện pháp trừng phạt với 2 ngân hàng đã mở rộng một biện pháp trước đó nhằm chặn một số giao dịch vốn nhất định với những ngân hàng đó. Với biện pháp mới áp dụng, bất kỳ tài sản nào mà ngân hàng có hoặc thuộc quyền tài phán của Mỹ sẽ bị đóng băng và những cá nhân Mỹ và công ty thuộc quyền tài phán của Mỹ bị cấm giao dịch với những ngân hàng này. 

AFP nhận định, biện pháp trừng phạt mới có thể tác động đáng kể đến Sberbank, ngân hàng nắm giữ gần 1/3 tài sản trong ngành ngân hàng Nga.

Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt của Mỹ tiếp tục tránh nhắm vào lĩnh vực năng lượng Nga. Đây là lĩnh vực vẫn thu về hàng triệu USD mỗi ngày từ các khách hàng Châu Âu nhờ bán khí đốt Nga

Nhà Trắng xác nhận, các giao dịch liên quan đến năng lượng tại 2 ngân hàng Nga vừa bị mở rộng trừng phạt vẫn được phép.

Trong diễn biến liên quan, ngày 6.4, Bộ Tư pháp Mỹ truy tố nhà tài phiệt người Nga Konstantin Malofeyev vì vi phạm lệnh trừng phạt. Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho hay, tỉ phú Nga đã cung cấp tài chính cho những người Nga thúc đẩy chủ nghĩa ly khai ở Crimea và ủng hộ lực lượng ly khai ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở đông Ukraina

 “Sau khi bị Mỹ trừng phạt, Malofeyev đã cố gắng né các lệnh trừng phạt bằng cách sử dụng đồng phạm để lén lút mua và điều hành các hãng truyền thông trên khắp Châu Âu" - ông nói. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn