MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nga bất ngờ thay đổi lập trường về việc Ukraina gia nhập EU

Song Minh LDO | 13/05/2022 07:31

Lập trường của Nga về việc Ukraina gia nhập EU hiện phù hợp với quan điểm của Mátxcơva về việc Kiev gia nhập NATO.

Nga đã thay đổi lập trường của mình về triển vọng trở thành thành viên Liên minh Châu Âu EU của Ukraina - RT dẫn lời Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyanskiy tiết lộ hôm 12.5. Ông Polyanskiy nói rằng, một mục tiêu như vậy không thể là một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Ukraina.

Ông Polyanskiy cho biết trước đây, Nga không lo ngại về triển vọng Ukraina gia nhập EU, nhưng lập trường đã thay đổi.

Phó trưởng đại diện Nga tại Liên Hợp Quốc giải thích rằng chất xúc tác là hành vi của EU kể từ khi Nga tiến hành cuộc chiến dịch quân sự ở Ukraina vào cuối tháng 2. Mátxcơva cảm thấy rằng EU đã trở nên hoàn toàn liên kết với NATO do Mỹ dẫn đầu.

Ông Polyanskiy đặc biệt chỉ ra một tuyên bố gần đây của Cao uỷ EU về chính sách đối ngoại Josep Borrell, trong đó quan chức gốc Tây Ban Nha công khai bày tỏ ủng hộ giải pháp quân sự cho cuộc xung đột hiện tại.

“Chúng tôi từng không quá lo lắng về Liên minh Châu Âu, nhưng tình hình đã thay đổi sau tuyên bố của ông Borrell rằng 'cuộc chiến này nên giành chiến thắng trên chiến trường' và sau khi Liên minh Châu Âu dẫn đầu trong việc cung cấp vũ khí đến Ukraina. Tôi nghĩ rằng quan điểm của chúng tôi đối với Liên minh Châu Âu hiện nay giống với NATO hơn bởi vì chúng tôi không nhận thấy sự khác biệt lớn” - ông Polyanskiy nói.

Xung đột đã leo thang đến mức không còn chỗ cho ngoại giao, ông Polyanskiy thừa nhận. Nhà ngoại giao Nga đổ lỗi cho những gì ông mô tả là thiếu đối thoại mang tính xây dựng, Kiev không có khả năng giữ lời hứa và những nỗ lực của phương Tây nhằm kéo dài tình hình thù địch.

“Thành thật mà nói, tại thời điểm này, tôi không thấy có khả năng ngoại giao về Ukraina, khi phương Tây thúc đẩy cuộc xung đột này. Là một nhà ngoại giao, tôi phải thừa nhận rằng không có giải pháp ngoại giao nào ngay bây giờ” - ông Polyanskiy nhấn mạnh.

Ông Polyanskiy từ chối cho biết bất kỳ ước tính nào về thời gian cuộc xung đột có thể tiếp diễn. “Tôi không có quả cầu pha lê để dự đoán những điều như vậy” - ông nói.

“Nếu cuộc xung đột ở Ukraina được các nước phương Tây cố gắng ngăn chặn bằng cách thêm dầu vào lửa, tất nhiên nó có thể kéo dài trong một thời gian, nhưng sẽ không thay đổi toàn bộ nhịp độ của cuộc xung đột, sẽ không ngăn cản Nga đạt được mục tiêu” - nhà ngoại giao Nga tại Liên Hợp Quốc khẳng định.

Ukraina đã nộp phần đầu tiên của bộ câu hỏi gia nhập EU vào giữa tháng 4. Khi xem xét hồ sơ gia nhập của các ứng viên, Ủy ban Châu Âu đánh giá mọi lĩnh vực, từ hoạt động kinh tế của quốc gia đến hệ thống luật pháp, cùng với các quy định về môi trường và thực tiễn nông nghiệp. Quá trình này có thể mất nhiều thập kỷ - ví dụ như Thổ Nhĩ Kỳ đã là ứng cử viên từ năm 1999.

Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU dự định đưa ra ý kiến về tư cách thành viên của Ukraina vào tháng 6 tới. Tuy nhiên, một số nước EU như Pháp và Áo cảnh báo rằng Kiev không nên mong đợi việc gia nhập EU nhanh chóng. “Ngay cả khi chúng ta trao cho họ (Ukraina) tư cách ứng cử viên vào ngày mai… chúng ta đều biết rõ rằng quá trình cho phép họ tham gia sẽ mất vài năm… vài thập kỷ” - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói.

Tư cách thành viên đầy đủ của một quốc gia phụ thuộc vào sự nhất trí của tất cả các nước thành viên EU.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn