MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Sputnik

Nga cảnh báo về "Bức màn sắt" mới ở Châu Âu

Song Minh LDO | 01/07/2022 10:50

Nga và Belarus cho rằng lần này, phương Tây đã dựng lên "Bức màn sắt" mới ở Châu Âu.

Một “Bức màn sắt” mới đang được dựng lên trên khắp Châu Âu - lần này được dựng lên bởi các cường quốc phương Tây đang tìm cách cô lập và trừng phạt Nga và Belarus về cuộc xung đột ở Ukraina.

Thực tế chỉ trong một đêm, EU đã phá hủy tất cả các mối quan hệ với Nga mà họ đã xây dựng trong nhiều thập kỷ - RT dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu hôm 30.6 tại thủ đô Minsk của Belarus.

Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei cũng đồng tình, nói rằng "Bức màn sắt" đang được dựng lên bởi chính những người phương Tây. Ông nhấn mạnh, điều này không chỉ là cắt đứt liên lạc chính trị và kinh tế, mà còn là những hàng rào biên giới giữa Ba Lan và Belarus.

Ngoại trưởng Makei cho biết, Belarus tiếp tục vận động đối thoại với phương Tây và tìm giải pháp ngoại giao cho các vấn đề.

Ông Lavrov đồng tình: “Thực tế mọi việc đã diễn ra rồi. Các nước phương Tây làm việc đó một cách cẩn thận, để không làm sai lệch bất cứ điều gì, nhưng quá trình này đang được tiến hành”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei họp báo chung tại Minsk ngày 30.6.2022. Ảnh: Belta/RIA Novosti

Ngoại trưởng Nga nói thêm, EU đã "phá hủy" toàn bộ mối quan hệ với Mátxcơva vốn đã mất hàng thập kỷ để xây dựng.

“Các hội nghị thượng đỉnh diễn ra hai lần một năm, các cuộc họp của chính phủ Nga và Ủy ban Châu Âu, và các không gian chung mà bốn lộ trình được xây dựng, 20 cuộc đối thoại theo ngành, một cuộc đối thoại miễn thị thực... Tất cả những điều này đã bị xóa bỏ trong một đêm” - ông Lavrov nói, đề cập đến các sự kiện của năm 2014, khi EU lên án việc Crimea sáp nhập Nga. "Các mối quan hệ đã không tồn tại kể từ đó" - ông Lavrov chỉ ra.

Nhà ngoại giao Nga cho biết, Mátxcơva vẫn để ngỏ về ngoại giao và đối thoại, nhưng sẽ đưa ra quyết định làm thế nào để can dự lại vì lợi ích của chính mình.

“Tôi chỉ có thể nói rằng từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ không tin tưởng vào cả người Mỹ và EU. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để chúng tôi không phải phụ thuộc vào họ trong các lĩnh vực quan trọng” - ông Lavrov nói.

Cụm từ “Bức màn sắt” bắt nguồn từ cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill - người đã lãnh đạo nước Anh vượt qua Chiến tranh thế giới thứ hai nhưng thua cuộc trong cuộc bầu cử ngay sau đó. Thủ tướng thất cử đã nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Harry Truman đến phát biểu tại một trường cao đẳng ở Fulton, Missouri vào tháng 3.1946, và cảnh báo về cuộc Chiến tranh Lạnh sắp tới bằng cách tuyên bố rằng “một bức màn sắt đã phủ xuống khắp lục địa” - ám chỉ việc thành lập các chính phủ xã hội chủ nghĩa trên các vùng lãnh thổ do Hồng quân Liên Xô giải phóng ở Đông Âu. 

Mặc dù cụm từ "Bức màn sắt" không được đón nhận nồng nhiệt vào thời điểm đó, nhưng đến khi Chiến tranh Lạnh dần mạnh hơn, nó đã bắt đầu phổ biến. "Bức màn sắt" là một biên giới vật lý lẫn tư tưởng mang tính biểu tượng chia cắt Châu Âu thành hai khu vực riêng rẽ từ cuối Thế chiến 2 vào năm 1945 đến cuối cuộc Chiến tranh lạnh vào năm 1991.

Sử học phương Tây cho rằng “Bức màn sắt” ban đầu đã bị phá hủy vào năm 1989, với sự sụp đổ của Bức tường Berlin và sự thống nhất của nước Đức - tiếp theo là sự sụp đổ của Liên Xô hai năm sau đó.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn