MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nga cắt giảm mạnh khí đốt sang EU

Thanh Hà LDO | 15/06/2022 06:46
Việc giao khí đốt Nga qua đường ống Nord Stream (Dòng chảy Phương Bắc) ngưng trệ sau khi Siemens không đưa thiết bị trở lại các cơ sở đúng hạn. 

Nhà xuất khẩu khí đốt nhà nước Nga Gazprom thông báo ngày 14.6 về việc giảm lượng khí đốt giao qua đường ống Nord Stream sau khi công ty Siemens của Đức không đưa các thiết bị bơm khí đốt trở lại các trạm nén khí đúng hạn.

“Nguồn cung khí đốt cho đường ống dẫn khí Nord Stream hiện có thể được cung cấp với số lượng lên đến 100 triệu mét khối mỗi ngày" - Gazprom nêu trong thông cáo đăng trên Telegram. 

Khối lượng giao hàng theo kế hoạch hàng ngày của Gazprom là 167 triệu mét khối. Như vậy, lượng khí đốt sẽ bị cắt giảm 40%.

Theo Gazprom, 5 trong số 8 đơn vị bơm khí được Siemens đưa đi sửa chữa từ trạm Portovaya ở Vyborg, gần St.Petersburg, đã không được trả lại đúng hạn. 

Ngoài ra, có những vấn đề nảy sinh khi các đơn vị bơm được kết nối với đường ống bởi động cơ trục trặc, khiến cơ quan quản lý Rostekhnadzor phát lệnh cấm tạm thời sử dụng chúng. 

“Hiện tại, chỉ có 3 thiết bị nén khí có thể được sử dụng tại Portovaya CS" - Gazprom lưu ý.

Đường ống Nord Stream, chạy dưới biển Baltic và cung cấp khí đốt của Nga đến Châu Âu. Đường ống huyết mạch này kết nối trạm nén Portovaya ở Nga với một trạm tương đương ở Greifswald, đông bắc nước Đức. Nord Stream đang cung cấp cho thị trường EU khoảng 55 tỉ mét khối khí đốt mỗi năm.

Đường ống Nord Stream để vận chuyển khí đốt từ Nga đến Đức đi vào hoạt động năm 2012. Sau khi bắt đầu chiến sự Nga-Ukraina, phe đối lập của Đức đã kêu gọi Berlin ngừng nhận khí đốt Nga qua đường ống Nord Stream. Tất cả các công việc với dự án đường ống Nord Stream 2, được thiết lập để tăng gấp đôi lượng khí đốt Nga cung cấp cho Đức, cũng bị ngừng lại.

Siemens chưa bình luận về thông tin mà Gazprom công bố. Hồi tháng 3, công ty của Đức đã thông báo ngừng giao thiết bị cho Nga. Sang tháng 5, Siemens cho biết sẽ rút hoàn toàn khỏi thị trường Nga, đồng thời tiến hành các thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Nga. 

Giá khí đốt ở Châu Âu tăng gần 11%, đạt gần 1.000 USD/nghìn mét khối, theo dữ liệu từ sàn giao dịch London ICE.

AFP chỉ ra, Nga đã mất một số khách hàng khí đốt Châu Âu sau khi yêu cầu tất cả các quốc gia "không thân thiện" phải thanh toán khí đốt Nga bằng đồng rúp để đáp trả lệnh trừng phạt của phương Tây sau chiến dịch ở Ukraina. 

Ba Lan, Bulgaria, Phần Lan và Hà Lan đã bị Nga cắt khí đốt do từ chối thanh toán bằng đồng rúp.

Các nước EU đã nỗ lực để giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga nhưng vẫn chia rẽ về việc áp đặt lệnh cấm vận khí đốt vì một số nước thành viên phụ thuộc nhiều vào nguồn cung cấp năng lượng của Mátxcơva.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn