MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nga dừng cung cấp hoàn toàn khí đốt sang Phần Lan từ ngày 21.5. Ảnh: AFP

Nga cắt hoàn toàn khí đốt sang Phần Lan

Khánh Minh LDO | 22/05/2022 07:47
Nga cắt khí đốt sang Phần Lan do công ty năng lượng nhà nước Phần Lan không tuân thủ yêu cầu thanh toán bằng đồng rúp.

Nga đã ngừng giao khí đốt tự nhiên cho Phần Lan sau khi công ty năng lượng Gasum không thực hiện được khoản thanh toán bắt buộc bằng đồng rúp - nhà điều hành hệ thống khí đốt Phần Lan Gasgrid cho biết hôm 21.5.

“Việc nhập khẩu khí đốt qua cửa khẩu Imatra đã bị dừng lại” - thông báo viết.

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cũng xác nhận việc ngừng cung cấp khí đốt cho Phần Lan.

“Gazprom đã ngừng cung cấp hoàn toàn khí đốt cho Gasum (Phần Lan) do không thanh toán bằng đồng rúp. Kể từ cuối ngày làm việc 20.5, Gazprom Export vẫn chưa nhận được khoản thanh toán cho nguồn cung cấp khí đốt trong tháng 4 từ Gasum (Phần Lan) theo cơ chế thanh toán mới dựa trên đồng rúp” - RT dẫn tuyên bố của Gazprom cho hay.

Gasum cũng xác nhận hôm 21.5 rằng việc giao hàng đã dừng lại.

Đầu tuần này, Gasum cho biết không chấp nhận thanh toán khí đốt Nga bằng đồng rúp, tuyên bố đưa Gazprom ra trọng tài.

Phần Lan nhập khẩu phần lớn khí đốt tự nhiên từ Nga, nhưng chỉ chiếm khoảng 5% năng lượng tiêu thụ hàng năm. Tuy nhiên, việc mất đi nguồn cung đó có thể có tác động tiêu cực đến các công ty trong lĩnh vực năng lượng và lâm nghiệp, cũng như trong các ngành công nghiệp hóa chất và thực phẩm.

Gần 30% năng lượng sơ cấp ở Phần Lan đến từ nhiên liệu làm từ gỗ, trong khi 22,5% là từ dầu và 19% từ năng lượng hạt nhân, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, trích dẫn số liệu chính thức.

Năm 2020, Nga cung cấp khoảng 1,61 tỉ mét khối khí đốt tự nhiên cho Phần Lan và năm ngoái, con số này là 1,8 tỉ mét khối. Ngoài ra, Phần Lan có hai nhà ga khí tự nhiên hóa lỏng ở Pori và Tornio, với tổng công suất 0,65 tỉ mét khối mỗi năm.

Các nhà phân tích cho rằng, để thay thế toàn bộ nguồn cung cấp khí đốt của Nga, Phần Lan sẽ phải sử dụng hoàn toàn cơ sở hạ tầng năng lượng hiện có do quốc gia Bắc Âu này không có kho chứa khí đốt ngầm riêng.

Gasum cho biết đã chuẩn bị cho việc nguồn cung của Nga ngừng hoạt động. Phần Lan hy vọng sẽ nhận được khí đốt từ Estonia thông qua đường ống dẫn khí BalticConnector trong suốt mùa hè, mặc dù Tallinn cũng đã từ chối cơ chế thanh toán mới của Nga vào tháng trước và những hạn chế về công suất trên đường ống có thể làm phức tạp mục tiêu này.

Các báo cáo truyền thông cũng nói rằng cả Estonia và Phần Lan đều có ý định thuê một bến nổi để nhận khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vào mùa thu tới.

Trước đó, Tờ Helsingin Sanomat của Phần Lan ngày 30.4 cho hay, Gazprom đặt thời hạn ngày 20.5 để các nhà chức trách Phần Lan đưa ra phản hồi cuối cùng về việc liệu nước này có thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rúp hay không.

Cơ chế thanh toán mới cho "các quốc gia không thân thiện" đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố vào tháng 3 nhằm đáp trả trừng phạt của các nước phương Tây đối với Nga về cuộc tấn công quân sự vào Ukraina. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn