MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nga cắt khí đốt sang Đức

Hải Anh LDO | 01/06/2022 12:05
Nga sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho khách hàng ở Đức của Shell. 

Gazprom, công ty dầu khí Nga thông báo ngày 31.5 về việc tạm ngừng xuất khẩu khí đốt cho Shell từ 1.6 do công ty không thanh toán bằng đồng rúp Nga. 

"Shell Energy Europe Limited đã thông báo cho Gazprom Export LLC rằng họ không có ý định thanh toán theo hợp đồng cung cấp khí đốt cho Đức bằng đồng rúp" - Gazprom công bố trên tài khoản Telegram.

Gazprom cho hay, Shell sẽ mất tới 1,2 tỉ mét khối nguồn cung khí đốt hàng năm - chỉ là một phần rất nhỏ trong số 95 tỉ mét khối mà Đức tiêu thụ mỗi năm, theo Bộ Kinh tế Đức.

Tuy nhiên, CNN chỉ ra, động thái của Gazprom vẫn có khả năng làm chao đảo ngành công nghiệp của Đức, vốn phụ thuộc nhiều vào khí đốt Nga. Nền kinh tế lớn nhất Châu Âu đã nỗ lực giảm tỉ lệ nhập khẩu khí đốt Nga từ 55% trước chiến sự Ukraina xuống còn 35%. 

Người phát ngôn của chính phủ Đức cho biết đang "theo dõi tình hình rất chặt chẽ". "An ninh của nguồn cung được đảm bảo" - người phát ngôn nói thêm. 

Thông báo của Gazprom về việc ngừng cấp khí đốt cho Shell được công bố chỉ một ngày sau khi công ty dầu khí Nga thông báo dừng cấp khí đốt cho công ty năng lượng Đan Mạch Ørsted và công ty kinh doanh khí đốt Hà Lan GasTerra và vài tuần sau khi Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan, Bulgaria và Phần Lan.

Vào tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo sẽ cắt khí đốt với những "không thân thiện" từ chối thanh toán bằng đồng rúp Nga

Kể từ đó, Gazprom đã cho khách hàng mua khí đốt giải pháp thanh toán bằng đồng euro hoặc USD vào một tài khoản tại ngân hàng Gazprombank để chuyển tiền thành rúp và từ đó chuyển sang tài khoản thứ hai để thanh toán cho Nga.

Tuy nhiên, nhiều công ty Châu Âu, bao gồm cả Shell Energy, đã từ chối tuân thủ.

"Shell không đồng ý với các điều khoản thanh toán mới do Gazprom đưa ra. Chúng tôi sẽ làm việc để tiếp tục cung cấp cho khách hàng ở Châu Âu thông qua danh mục cung cấp khí đốt đa dạng của chúng tôi" - người phát ngôn của Shell chia sẻ với CNN. 

Tương tự, GasTerra của Hà Lan cũng khẳng định sẽ không tuân thủ "các yêu cầu thanh toán một phía" của Gazprom.

Henning Gloystein, Giám đốc Năng lượng, Khí hậu và Tài nguyên tại Eurasia Group nhận định, lần ngừng cung cấp khí đốt lần này không gây "tổn thất lớn về doanh thu" cho Gazprom do xuất khẩu sang Shell Đức chiếm chưa đến 1% tổng kim ngạch xuất khẩu của Nga sang Liên minh Châu Âu (EU) vào năm ngoái.

"Ngược lại, các công ty năng lượng Châu Âu phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn cung của Nga phần lớn đã chuyển sang cơ chế thanh toán mới của Gazprom để bảo vệ hoạt động của họ" - ông thông tin. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn