MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nga tập dượt cho lễ duyệt binh ngày 9.5. Ảnh: AFP

Nga chuẩn bị duyệt binh hoành tráng mừng Ngày Chiến thắng

Song Minh LDO | 18/04/2022 20:17
Nga sẽ tổ chức duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9.5 với sự tham gia của 11.000 binh sĩ và hàng trăm đơn vị vũ khí hiện đại.

Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc diễn tập lễ duyệt binh kỷ niệm 77 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại đã được tổ chức tại Alabino, ngoại ô Mátxcơva.

"Tổng cộng, 11.000 quân nhân, 131 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại, 77 máy bay và trực thăng đã tham gia chuẩn bị cho cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ" - Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Trong cuộc tập dượt, 33 đơn vị diễu binh đi qua bãi tập gồm sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục quân sự của Bộ Quốc phòng Nga và các cơ quan thực thi pháp luật khác, sĩ quan, binh sĩ các đơn vị quân đội Quân khu phía Tây, học viên các trường Suvorov và Nakhimov, thiếu sinh quân, các thành viên của phong trào Yunarmiya, Terek và Kuban Cossacks.

This browser does not support the video element.

Nga tập dượt cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9.5. Video: Bộ Quốc phòng Nga/Sputnik

Phần cơ giới có xe quân sự Typhoon, xe chiến đấu bộ binh BMP-2, BMP-3 và Kurganets-25, xe tăng T-72BZM, T-90M "Proruv" và T-14 Armata, tên lửa tác chiến Iskander-M, pháo tự hành Msta-S, MLRS Tornado-G, hệ thống phòng không Tor-M2, Buk-MZ và S-400 Triumph, thiết bị của quân dù và tên lửa chiến lược, robot xung kích Uran-9 đặt trên xe tải.

Trước đó, hôm 6.4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đang lên kế hoạch kỷ niệm 77 năm chiến thắng phát xít Đức. “Chúng tôi sẽ kỷ niệm Ngày Chiến thắng theo cách chúng tôi luôn làm. Đây là ngày lễ linh thiêng nhất ở đất nước chúng tôi" - ông Peskov nói.

Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Mátxcơva năm nay sẽ bắt đầu vào lúc 10h (giờ Mátxcơva) ngày 9.5.

Ngày Chiến thắng ở Nga là một ngày lễ quốc gia, hầu hết các công sở, trường học và doanh nghiệp đều đóng cửa.

Lễ duyệt binh sẽ diễn ra trong bối cảnh Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina. Trước đó, tờ Kiev Independent cho hay, theo thông tin tình báo từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraina, quân đội Nga được lệnh phải kết thúc chiến sự vào ngày 9.5.

Ngày 9.5, được gọi là "Ngày Chiến thắng" ở Nga, là ngày kết thúc cuộc phản công của Hồng quân Liên Xô tại Đức Quốc xã, khi các binh sĩ Nga hành quân qua Berlin vào năm 1945 và tuyên bố chiến thắng. Nhân dân Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ khác lấy ngày 9.5 hàng năm là ngày kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức.

Trong thời gian làm tổng thống, ông Vladimir Putin đã khuyến khích tổ chức lễ kỷ niệm lớn hơn vào ngày 9.5. Phát biểu ở Quảng trường Đỏ vào năm 2017, ông Putin nói rằng Liên Xô “phải đối mặt với những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất của Đức Quốc xã” và rằng “không có thế lực nào” có thể đánh bại người Nga.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn