MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nga dự đoán tổ chức khủng bố IS sẽ hồi sinh. Ảnh: Reuters

Nga dự đoán sự hồi sinh của IS 2.0

Ngọc Vân LDO | 30/12/2021 09:50

Nga dự đoán sự hồi sinh của IS 2.0, cho rằng rủi ro từ các nhóm chiến binh Hồi giáo trên toàn thế giới vẫn chưa biến mất.

Mátxcơva cảnh báo, các mối đe dọa khủng bố ở những khu vực bất ổn tại Trung Đông và Afghanistan vẫn là mối đe dọa chính đối với sự an toàn của Nga, đồng thời suy đoán rằng những phần tử cực đoan có thể đang kiếm lợi ở lục địa Châu Phi.

Phát biểu với hãng tin Ria Novosti hôm thứ 29.12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov cho biết: “Tình hình chống khủng bố vẫn rất căng thẳng. Môi trường vẫn còn khó khăn ở Syria và Iraq, nơi các yếu tố gây bất ổn lớn là việc các nhóm cực đoan chiếm giữ khu vực giảm leo thang Idlib cùng sự hiện diện của các phần tử IS và al-Qaeda”.

Ông Syromolotov tiếp tục nói thêm rằng “ở Châu Phi, đặc biệt là ở khu vực Sahara-Sahel, Bộ Ngoại giao Nga về cơ bản có thể nhận thấy những điều kiện tiên quyết cho sự hồi sinh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS phiên bản 2.0 ở đó”.

Thứ trưởng Syromolotov cũng cho hay, Mátxcơva đang “theo dõi chặt chẽ tình hình ở Afghanistan” - nơi có nhiều mối đe dọa khủng bố từ IS và những kẻ ủng hộ al-Qaeda. Những người này đã định cư ở đó sau khi Taliban kiểm soát Afghanistan hồi mùa hè vừa qua. Ông Syromolotov cảnh báo, điều này gây rủi ro cho Nga và các quốc gia Trung Á.

Taliban tiếp quản thủ đô Kabul của Afghanistan vào ngày 15.8.2021 sau khi chiếm được nhiều vùng lãnh thổ của đất nước. Trong bối cảnh đó, Nga đã định vị mình như một nhà môi giới hòa bình ở Trung Á, đón tiếp một phái đoàn đại diện chính trị của Taliban.

Sau khi phương Tây vội vã rút quân khỏi Afghanistan, Nga đã tăng cường sự hiện diện của mình trong khu vực, tổ chức các cuộc tập trận chung với các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ như Uzbekistan và Tajikistan dọc theo biên giới chung.

Vào tháng 7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo rằng Chiến dịch Barkhane - chiến dịch quân sự do Pháp dẫn đầu chống lại các phần tử Hồi giáo nổi dậy ở Mali - sẽ kết thúc vào đầu năm 2022. Vào tháng 9, Thủ tướng Mali Choguel Kokalla Maiga cho biết Paris đã "bỏ rơi" người Châu Phi.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tiết lộ với RT rằng, nhà ngoại giao hàng đầu của EU, Josep Borrell, đã cảnh báo ông nên tránh xa Châu Phi. Tuy nhiên, ông Lavrov khẳng định, điều quan trọng là Nga và Châu Âu phải nỗ lực giúp đỡ khu vực Sahel.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn