MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nga giải thích lý do chiến dịch quân sự ở Ukraina giảm tốc

Ngọc Vân LDO | 26/05/2022 15:24

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết chiến dịch quân sự ở Ukraina giảm tốc là có chủ đích.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhấn mạnh rằng việc Nga làm chậm chiến dịch quân sự ở Ukraina là có chủ đích nhằm sơ tán dân cư và tránh thương vong cho dân thường - RT đưa tin.

Ông Shoigu giải thích, các lực lượng vũ trang Nga đang tạo ra các hành lang nhân đạo và thông báo ngừng bắn để đảm bảo việc sơ tán an toàn người dân khỏi các khu định cư bị bao vây, mặc dù cách tiếp cận này đang cản trở tiến độ của quân đội Nga.

"Tất nhiên, điều này làm chậm tốc độ của cuộc tấn công, nhưng nó đang được thực hiện có chủ ý để tránh thương vong cho dân thường" - ông Shoigu giải thích tại cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).

Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu nêu rõ, không giống như lực lượng vũ trang Ukraina, quân đội Nga không thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự nơi có thể có người ở gần kề. Thay vào đó, các vị trí bắn đã xác định và các cơ sở quân sự của Ukraina đang bị tấn công bằng vũ khí chính xác cao.

Bộ trưởng Quốc phòng cũng tuyên bố, các nước phương Tây, do lo sợ thất bại của các lực lượng Ukraina, đang xúc tiến các chuyến hàng viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraina và đang cử thêm các cố vấn quân sự và nhân viên từ các công ty quân sự tư nhân. Theo ông Shoigu, số lượng lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraina đã vượt quá con số 6.000.

Tuy nhiên, bất chấp các lệnh trừng phạt trừng phạt Nga và sự giúp đỡ rộng rãi của phương Tây dành cho Kiev, ông Shoigu khẳng định rằng Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga một lần nữa nhấn mạnh rằng tình hình hiện tại ở Ukraina là kết quả của việc phương Tây từ chối xem xét các đề xuất của Nga để giải quyết các vấn đề quan trọng liên quan đến mối quan ngại an ninh quốc gia Mátxcơva, bao gồm việc NATO ngừng mở rộng sang phía đông và không triển khai vũ khí tấn công. gần biên giới của Nga.

“Mọi thứ đã được thực hiện hoàn toàn theo cách ngược lại. Mỹ đặt ra lộ trình cho việc phá bỏ hoàn toàn cấu trúc an ninh quốc tế hiện có, đi cùng với việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trên toàn cầu và phát triển các hệ thống tên lửa tầm trung và tầm ngắn hơn” - Bộ trưởng Shoigu nói thêm, bổ sung rằng NATO đã ở ngay ngưỡng cửa của Nga và tăng cường đáng kể tiềm lực chiến đấu của mình.

Ông Shoigu cũng lưu ý, liên minh quân sự NATO do Mỹ đứng đầu đã tăng cường nỗ lực kêu gọi Ukraina gia nhập và triển khai cơ sở hạ tầng quân sự của liên minh trên lãnh thổ của Kiev, khiến nước này trở nên thù địch với Mátxcơva.

Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào cuối tháng 2, sau khi cáo buộc Kiev không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk, được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014 và cuối cùng là sự công nhận của Mátxcơva đối với các nước cộng hòa Donbass tự xưng là Donetsk và Lugansk. Thỏa thuận Minsk do Đức và Pháp làm trung gian được thiết kế để trao cho các vùng ly khai quy chế đặc biệt ở Ukraina.

Điện Kremlin kể từ đó đã yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố đang có kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa ở Donbass bằng vũ lực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn