MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nga giải thích lý do không thể xuất khẩu ngũ cốc đến EU

Khánh Minh LDO | 02/06/2022 10:15
Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã ngăn cản các tàu vận chuyển ngũ cốc của Nga đến EU.

Ngày 1.6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov giải thích, Nga không thể xuất khẩu ngũ cốc sang Châu Âu vì các lệnh trừng phạt của EU đối với Mátxcơva đã chặn các tàu vận chuyển.

“Mặc dù các nước phương Tây liên tục nói rằng ngũ cốc không bị trừng phạt, nhưng vì lý do nào đó mà họ không đề cập đến việc các tàu vận chuyển ngũ cốc của Nga trên thực tế đang bị trừng phạt. Các cảng của Châu Âu không cho phép tàu vào, không có bảo hiểm và nhìn chung các lệnh trừng phạt của phương Tây đã phá vỡ cơ sở hạ tầng tài chính và hậu cần mà Nga sử dụng để xuất khẩu ngũ cốc” - RT dẫn lời ông Lavrov phát biểu với báo giới tại Mátxcơva.

EU cấm các tàu Nga vào các cảng của mình như một phần của gói trừng phạt thứ 5 được thông qua hồi tháng 4.

Tuần trước, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết thế giới đối mặt nguy cơ đáng báo động về nguồn cung ngũ cốc, đặc biệt với các nước đang phát triển.

Tổng thư ký nói rằng xung đột ở Ukraina và các lệnh trừng phạt Nga đã ảnh hưởng đến giá cả và nguồn cung phân bón. Những yếu tố này cộng lại đã đẩy giá lúa mì lên cao, có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực trên toàn cầu. Nga và Ukraina xuất khẩu hơn 1/4 lượng lúa mì của thế giới.

Lời giải thích của Ngoại trưởng Lavrov được đưa ra sau cáo buộc từ các quốc gia phương Tây rằng Nga đang phong tỏa các cảng của Ukraina trên Biển Đen, điều mà Mátxcơva phủ nhận.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các lực lượng quân sự Nga không chặn các chuyến hàng từ Ukraina, mà các cảng bị Ukraina đặt mìn khiến tàu bè không thể ra khơi.

Theo ông Peskov, Nga sẵn sàng tìm cách để Ukraina nối lại việc vận chuyển ngũ cốc từ các cảng Biển Đen của nước này, mặc dù chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Người phát ngôn nói thêm rằng vấn đề đã được thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như một số quốc gia khác.

“Trên thực tế, các nguyên thủ quốc gia và các chính phủ đã có các cuộc thảo luận gần đây. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng đã nhận được lời giải thích chi tiết từ Tổng thống Vladimir Putin rằng Nga không can thiệp vào việc xuất khẩu ngũ cốc” - ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin cảnh báo, thế giới có thể đang đứng trước bờ vực của một cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng do các quyết định của chính quyền Ukraina, cũng như "các hạn chế bất hợp pháp" mà các nước phương Tây áp đặt đối với Nga.

“Nếu Ukraina rà phá bom mìn và đảm bảo các điều kiện cho hàng hải an toàn, thì Nga sẽ sẵn sàng hỗ trợ hộ tống tàu đến các vùng biển quốc tế” - ông Peskov khẳng định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn