MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nga và Ukraina đang đàm phán thỏa thuận hòa bình. Ảnh: Telegram/Medinsky

Nga hé lộ phác thảo về thỏa thuận hòa bình Ukraina

Khánh Minh LDO | 16/03/2022 18:12
Một số chi tiết trong thỏa thuận hòa bình Ukraina đã được Nga hé lộ hôm 16.3.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay cho biết, một số chi tiết trong thỏa thuận với Ukraina sắp được thống nhất, trong đó quy chế trung lập của Ukraina đang được xem xét "nghiêm túc" - Reuters đưa tin.

Tuy nhiên, ông Lavrov nói với hãng tin RBC rằng vẫn còn những vấn đề quan trọng khác, bao gồm việc sử dụng tiếng Nga ở Ukraina và quyền tự do ngôn luận.

Ông Vladimir Medinsky, nhà đàm phán hàng đầu của Nga tại các cuộc đàm phán hoà bình với Ukraina, cũng cho hay, Ukraina đã đề xuất áp dụng quy chế trung lập tương tự như Áo hoặc Thụy Điển. RT dẫn lời ông Medinsky nói, Kiev đang nuôi dưỡng ý tưởng trở thành một quốc gia trung lập.

“Ukraina đang đề xuất một mô hình của Áo hoặc Thụy Điển về một nhà nước phi quân sự trung lập, nhưng với quân đội và hải quân của riêng mình” - ông Medinsky phát biểu với báo giới hôm 16.3, đồng thời cho biết thêm rằng “quy mô của quân đội Ukraina” là một trong những vấn đề được thảo luận.

Áo tuyên bố là một quốc gia trung lập vào năm 1955. Luật pháp Áo cấm quốc gia này tham gia các liên minh quân sự và đặt các căn cứ quân sự nước ngoài trên đất Áo.

Nga muốn Ukraina chính thức trở thành một quốc gia trung lập không bao giờ gia nhập NATO. Nga thực hiện chiến dịch quân sự vào Ukraina từ ngày 24.2, với lý do "phi quân sự hóa" Ukraina cùng các yêu cầu khác.

Ông Medinsky nhắc lại rằng Mátxcơva muốn Kiev công nhận Crimea là một phần của Nga, và công nhận sự độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (DPR và LPR) tự xưng, đã tách khỏi Ukraina ngay sau cuộc đảo chính năm 2014 ở Kiev. 

Nhà đàm phán Nga cho biết các vấn đề quan trọng khác mà Mátxcơva quan tâm là quyền của những người nói tiếng Nga sống ở Ukraina.

Ông Medinsky nói với hãng thông tấn Interfax rằng các cuộc đàm phán với Ukraina rất khó khăn và chậm chạp, nhưng Nga “chân thành” muốn hòa bình càng sớm càng tốt.

“Các cuộc đàm phán rất khó khăn, diễn ra từ từ. Tất nhiên, chúng tôi mong muốn mọi việc diễn ra nhanh hơn nữa, đây là mong muốn chân thành của phía Nga. Chúng tôi muốn đi đến hòa bình càng sớm càng tốt” - ông Medinsky nói.

“Chúng tôi cần một Ukraina hòa bình, tự do, độc lập, trung lập - không phải là thành viên của các khối quân sự, không phải là thành viên của NATO” - ông nói thêm.

Trước đó, ngày 15.3, hãng tin Sputnik cho hay, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng, Ukraina phải thừa nhận rằng nước này sẽ không gia nhập NATO.

"Ukraina không phải là thành viên của NATO. Chúng tôi hiểu điều đó. Chúng tôi đã nghe nói rằng cánh cửa đã mở trong nhiều năm, nhưng chúng tôi cũng nghe nói rằng chúng tôi không thể tham gia. Đó là sự thật và nó phải được nhận ra" - Tổng thống Ukraina Zelensky nói trong một cuộc họp video với các quan chức quân đội.

Telegraph nhận định, bình luận của Tổng thống Zelensky về vấn đề gia nhập NATO làm dấy lên suy đoán rằng nhà lãnh đạo Ukraina có thể đang đặt nền móng cho một thỏa thuận hòa bình với Nga. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn