MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nga thanh toán các khoản lãi trái phiếu bằng đồng rúp. Ảnh: Getty

Nga lần đầu tiên trả nợ nước ngoài bằng đồng rúp

Khánh Minh LDO | 07/04/2022 09:50
Nga lần đầu tiên trả nợ nước ngoài bằng đồng rúp vì Mỹ chặn các ngân hàng xử lý các khoản thanh toán bằng đồng USD.

RT đưa tin, Bộ Tài chính Nga thông báo hôm 6.4 rằng Nga đã lần đầu tiên thanh toán cho các chủ sở hữu trái phiếu Châu Âu ở nước ngoài bằng đồng rúp sau khi nỗ lực giải quyết khoản thanh toán 649,2 triệu USD đã bị một tổ chức tài chính nước ngoài từ chối theo lệnh của Washington.

Đầu tuần này, Bộ Tài chính Mỹ ngăn chặn Nga thanh toán cho những người nắm giữ khoản nợ quốc gia hơn 600 triệu USD từ nguồn dự trữ trong các tài khoản ngân hàng của Mỹ, đồng thời nói rằng Điện Kremlin phải lựa chọn giữa việc rút hết dự trữ USD và vỡ nợ.

Khoảng một nửa dự trữ ngoại hối của Nga, trị giá hơn 300 tỉ USD, đã bị các nước phương Tây đóng băng như một phần của các lệnh trừng phạt Nga vì tấn công Ukraina.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Nga có mọi nguồn lực cần thiết để giải quyết các khoản nợ của mình... Nếu việc phong tỏa này tiếp tục và các khoản thanh toán trả nợ bị chặn, sau này Nga sẽ chi trả bằng đồng rúp".

Nga có tổng cộng 15 trái phiếu quốc tế đang lưu hành với trị giá khoảng 40 tỉ USD. Mátxcơva đã trả được một số khoản lãi đến hạn của trái phiếu Châu Âu trước khi bị Washington chặn các giao dịch.

Mátxcơva có thời gian ân hạn 30 ngày để trả các khoản thanh toán lãi suất đến hạn bằng đồng USD. Theo CNN, các cơ quan xếp hạng tín dụng có thể sẽ coi Nga là một quốc gia vỡ nợ nếu Mátxcơva không trả được các khoản lãi hoặc trả các khoản nợ phát hành bằng USD hoặc euro trong thời gian ân hạn. Điện Kremlin bác bỏ quan điểm về việc vỡ nợ, nói rằng Nga có đủ tiền và sẵn sàng trả nợ.

Thay vào đó, Nga cáo buộc phương Tây đẩy Nga rơi vào tình trạng "vỡ nợ giả" thông qua các biện pháp trừng phạt chưa từng có, đồng thời tuyên bố sẽ đáp ứng các nghĩa vụ nợ của mình.

“Về lý thuyết, một tình huống vỡ nợ có thể được tạo ra nhưng đây sẽ là một tình huống hoàn toàn giả mạo. Không có cơ sở cho một vụ vỡ nợ thực sự” - phát ngôn viên Peskov nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn