MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bulgaria tuyên bố sẽ không ký hợp đồng khí đốt mới với tập đoàn Gazprom của Nga. Ảnh: Gazprom

Nga mất thêm một khách hàng khí đốt ở EU

Ngọc Vân LDO | 20/03/2022 08:09
Thêm một nước EU tuyên bố sẽ không đàm phán thỏa thuận khí đốt mới với Gazprom của Nga.

Phó Thủ tướng Bulgaria Assen Vassilev cho biết Bulgaria sẽ không đàm phán hợp đồng khí đốt tự nhiên mới với tập đoàn năng lượng nhà nước khổng lồ Gazprom của Nga, trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraina đang diễn ra.

“Trong tình hình này, không thể nào có chuyện đàm phán với Gazprom” - ông Vassilev phát biểu với đài phát thanh công cộng BNR.

Bulgaria hiện có hợp đồng cung cấp khí đốt 10 năm với Gazprom, hợp đồng này sẽ hết vào cuối năm 2022. Bulgaria nhận được gần như toàn bộ nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên từ Nga.

Ông Vassilev cho biết, Sofia hiện đang tìm kiếm các giải pháp thay thế để đáp ứng nhu cầu khí đốt từ bên thứ ba, tổ chức các cuộc đàm phán với các bên. Ông nói: “Chúng tôi đã tổ chức các cuộc đàm phán với cả Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Có những lựa chọn thay thế. Các đường ống cũ của tuyến đường xuyên Balkan. Ở đó, chúng tôi có công suất khoảng 20 tỉ mét khối và nó có thể được sử dụng cho cả hai hướng, chúng tôi cần khoảng ba tỉ mét khối”.

Quan chức này cho biết, mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ nước ngoài là một lựa chọn khác. Bulgaria và các nước thành viên EU khác đang tìm kiếm một giải pháp chung cho vấn đề cung cấp khí đốt.

“Có nguồn cung cấp từ Qatar, Algeria cho Châu Âu. Một hợp đồng khí đốt chung của toàn EU sẽ được thảo luận ở cấp Châu Âu trong 1-2 tuần tới. Chúng tôi hy vọng cơ chế này sẽ được thực hiện vào mùa hè” - ông Vassilev nói thêm.

EU đã tiếp tục thúc đẩy giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga trong bối cảnh cuộc xung đột quân sự giữa Mátxcơva và Kiev nổ ra vào cuối tháng Hai. Nga phát động cuộc tấn công sau 7 năm bế tắc vì Ukraina bị cáo buộc không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn Minsk.

Hiện Nga đã yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập khối quân sự NATO. Kiev nói rằng cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố rằng họ lên kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa ly khai ở Donbass bằng vũ lực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn