MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nga nhận định ý đồ thực sự đằng sau liên minh ngũ cốc Ukraina

Khánh Minh LDO | 24/06/2022 16:34
Ngoại trưởng Nga nói rằng đã nhìn rõ ý đồ thực sự đằng sau liên minh ngũ cốc Ukraina là can thiệp vào khu vực Biển Đen.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, đề xuất thành lập liên minh hải quân quốc tế để hộ tống các tàu chở ngũ cốc của Ukraina qua Biển Đen, trên thực tế là nhằm theo đuổi một mục tiêu hoàn toàn khác.

“Các nỗ lực tổ chức cái gọi là liên minh quốc tế để thực hiện các thủ tục này chỉ nhằm mục đích can thiệp vào khu vực Biển Đen dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi thấy điều này khá rõ ràng” - RT dẫn lời ông Lavrov chỉ ra sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian tại Tehran hôm 23.6.

Ý tưởng gửi tàu chiến của các quốc gia - được cho là bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu ngũ cốc do xung đột giữa Nga và Ukraina gây ra - đến Biển Đen được Ngoại trưởng Lithuania, ông Gabrielius Landsbergis, đưa ra trong chuyến thăm London vào cuối tháng 5. Theo giới truyền thông, về nguyên tắc, các nhà chức trách Anh đã lên tiếng ủng hộ một sứ mệnh như vậy.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga nhắc lại rằng, Mátxcơva đảm bảo an ninh cho các tàu chở ngũ cốc trong vùng biển quốc tế đến eo biển Bosphorus - eo biển quan trọng do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát. “Chúng tôi đã thống nhất về vấn đề này với Thổ Nhĩ Kỳ” - ông Lavrov nói.

Ukraina là nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhưng các tàu vận chuyển không thể ra khơi kể từ khi Nga khởi động chiến dịch quân sự tại nước này vào cuối tháng 2. Kiev và phương Tây đang đổ lỗi cho Mátxcơva vì đã chặn đường đi của tàu, trong khi Nga khẳng định rằng chính Ukraina gài mìn trên tuyến đường biển nên tàu bè không thể lưu thông.

"Những nỗ lực hiện đang được thực hiện bởi cả Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, đáng ra đã thành công từ lâu nếu Ukraina và phương Tây giải quyết được vấn đề rà phá bom mìn ở Biển Đen" - nhà ngoại giao hàng đầu của Nga chỉ ra.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss hôm 23.6 cũng đề cập đến việc giúp ngũ cốc Ukraina rời cảng, nói rằng việc này sẽ đòi hỏi “một nỗ lực quốc tế”.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, Ngoại trưởng Anh nhấn mạnh, nếu không giải quyết nhanh chóng bế tắc vận chuyển ngũ cốc sẽ gây ra nạn đói lớn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đang sử dụng an ninh lương thực như một công cụ chiến tranh. Nga đã chặn các cảng của Ukraina và đang chặn 20 triệu tấn ngũ cốc được xuất khẩu trên toàn cầu, bắt thế giới phải nhượng bộ” - bà Truss nói.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước đó đổ lỗi cho phương Tây vì đã phóng đại các vấn đề xung quanh ngũ cốc của Ukraina, chỉ ra rằng nguồn cung bị chặn chỉ chiếm “chưa đến 1% sản lượng toàn cầu về lúa mì và các loại ngũ cốc khác”.

“Do đó, tình hình hiện tại với ngũ cốc Ukraina không liên quan gì đến cuộc khủng hoảng lương thực” - ông Lavrov phát biểu cách đây vài tuần.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn