MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nga là nước xuất khẩu lúa mì lớn trên thế giới với khách hàng chính là Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh chụp màn hình

Nga tạm cấm xuất khẩu đường, ngũ cốc

Hải Anh LDO | 15/03/2022 09:48

Nga cấm xuất khẩu đường trắng và đường chưa tinh chế đến hết tháng 8, đồng thời cấm xuất khẩu lúa mì, lúa mạch đen, đại mạch và ngô đến cuối tháng 6. 

Thủ tướng Nga ngày 15.3 ký sắc lệnh cấm xuất khẩu đường trắng và đường chưa tinh chế cho đến ngày 31.8, đồng thời cấm xuất khẩu lúa mì, lúa mạch đen, đại mạch và ngô sang các nước láng giềng của Liên minh Kinh tế Á-Âu cho đến ngày 30.6, thông cáo của chính phủ Nga cho biết.  

Nga là nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới với Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ là những khách hàng chính. Trong lĩnh vực này, Nga cạnh tranh chủ yếu với Liên minh Châu Âu và Ukraina.

"Xuất khẩu ngũ cốc trong hạn ngạch theo giấy phép cá nhân sẽ được phép" - Phó Thủ tướng Nga Viktoria Abramchenko trước đó thông tin trên mạng xã hội. Ông nói thêm rằng lệnh cấm tạm thời là cần thiết để đảm bảo ngũ cốc cho người tiêu dùng trong nước.

Tuần trước, Mátxcơva đã bày tỏ lo ngại về tốc độ xuất khẩu ngũ cốc nhanh chóng của nước này sang các nước láng giềng ngoài Liên Xô cũ mà nước này có chung các khu vực hải quan tự do thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu. Nguồn cung cho liên minh không phải chịu hạn ngạch xuất khẩu ngũ cốc của Nga và các loại thuế hiện hành.

Giá lúa mì Châu Âu tăng ngày 14.3 sau khi Interfax dẫn thông tin từ Bộ Nông nghiệp cho biết Nga sẽ cấm xuất khẩu ngũ cốc cho đến ngày 30.6.

Dmitry Rylko, người đứng đầu đơn vị tư vấn nông nghiệp của IKAR, chỉ ra, Nga vẫn còn từ 6 đến 6,5 triệu tấn lúa mì để xuất khẩu cho đến ngày 30.6.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn