MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường phố Odesa, Ukraina. Ảnh: AFP

Nga tấn công tên lửa sân bay Odesa của Ukraina

Hải Anh LDO | 01/05/2022 09:41
Một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào sân bay ở cảng Odesa - một thành phố cho đến nay vẫn tương đối bình yên trong chiến sự Ukraina - đã làm hỏng đường băng và sân bay không thể sử dụng được nữa, quân đội Ukraina thông tin ngày 30.4. 

Nga thường xuyên nhắm mục tiêu vào Odesa, một cảng ở Biển Đen, phía tây nam Ukraina. Tuần trước, Ukraina cho biết, ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào thành phố này.

“Hậu quả của một cuộc tấn công tên lửa ở khu vực Odesa là đường băng tại sân bay Odesa đã bị hư hại" -  quân đội Ukraina thông tin. 

“Đường băng của sân bay Odesa đã bị phá hủy. Tất nhiên, chúng tôi sẽ xây dựng lại nó" - Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nêu trong bài phát biểu đêm muộn 30.4. 

Thống đốc vùng Odesa Maksym Marchenko cho hay, Nga đã sử dụng một tên lửa Bastion trong vụ tấn công sân bay và tên lửa này phóng từ Crimea.

“Ơn Chúa không ai bị thương. Các biện pháp chống phá hoại đang được thực hiện trong khu vực" - ông cho hay. 

Thị trưởng Odesa Gennadiy Trukhanov thông tin, đường băng vừa bị phá hủy cần tới 10 năm để thiết kế và xây dựng cũng như mới được chính thức khai trương vào tháng 7 năm ngoái.

“Nhờ có đường băng mới, chúng tôi đã trông đợi lượng lớn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Thay vào đó, chúng tôi nhận được một cuộc tấn công tên lửa. Nhưng Odesa không phải là một thành phố khuất phục trước khó khăn. Chúng tôi sẽ hoàn toàn khôi phục lại đường băng sau chiến thắng và thậm chí sẽ có nhiều khách du lịch đến với chúng tôi hơn nữa" - ông nói. 

Các lực lượng Nga cũng tấn công khu vực Donbass phía đông Ukraina trong ngày 30.4.

Chiến sự Ukraina đã bắt đầu từ 24.2. Dù có những nỗ lực đàm phán hòa bình, nhưng Nga và Ukraina đang có những khác biệt về cách kết thúc chiến sự. 

Ngày 30.4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga là một phần của cuộc đàm phán, nhưng nhà đàm phán cấp cao của Ukraina Mykhailo Podolyak bác bỏ thông tin này.

Ngoại trưởng Lavrov cũng nói rằng, nếu Mỹ và các nước NATO khác thực sự quan tâm đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraina, họ nên ngừng gửi vũ khí tới Kiev.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn