MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Logo tập đoàn khí đốt Nga Gazprom tại một trạm xăng dầu ở Mátxcơva. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP

Nga tăng tốc bán dầu thô cho Ấn Độ

Thanh Hà LDO | 28/05/2022 07:09
Lượng dầu thô Nga bán cho Ấn Độ tăng 1,5 lần trong tháng 3. 

Các lô dầu thô Nga bán cho Ấn Độ đã vượt 396.000 tấn trong tháng 3, theo dữ liệu của Bộ Thương mại. Đó là mức tăng hơn 15% so với tháng trước và tăng 40% trên cơ sở hàng năm.

Tính chung, Ấn Độ đã nhập khẩu 56,7 triệu tấn dầu của Nga kể từ đầu năm nay, nhiều hơn 12% so với một năm trước đó, RT lưu ý.

Theo dữ liệu của Refinitiv Eikon, các chuyến dầu thô Urals của Nga đến Ấn Độ tăng lên kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina. 

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây với Mátxcơva đã mở ra cơ hội cho các nhà lọc dầu Ấn Độ tăng cường mua dầu của Nga với giá ưu đãi khi nhiều khách hàng Châu Âu tránh dầu thô Nga. 

Nhà nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới đang mua dầu thô của Nga ở mức dưới 70 USD/thùng để bù đắp cho những trở ngại bổ sung do các lệnh trừng phạt.

Lượng mua dầu từ Nga của Ấn Độ sẽ tăng hơn nữa lên khoảng 487.500 tấn trong tháng 5 này, theo dữ liệu sơ bộ từ Refinitiv. 

Nhà máy lọc dầu Moscow của nhà sản xuất dầu Nga Gazprom Neft. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP

Hồi giữa tháng 5, Economic Times của Ấn Độ đưa tin, công ty thăm dò và khai thác dầu khí lớn nhất Ấn Độ ONGC đang xem xét mua thêm cổ phần trong các mỏ dầu và khí đốt Nga từ các công ty phương Tây có kế hoạch rời khỏi đất nước. 

Các nguồn tin cho biết, động thái này diễn ra ngay cả khi gói thầu đầu tiên của công ty Ấn Độ với 50% cổ phần của Shell trong các mỏ dầu Salym ở Siberia vẫn chưa được chấp nhận.

"Chiến sự sẽ không kéo dài mãi mãi và các lệnh trừng phạt cũng vậy. Chúng tôi phải hoạt động để đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng của mình. Chúng tôi hiểu rủi ro và chúng tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro" - một nguồn tin nói. 

ONGC đang xem xét đấu thầu 30% cổ phần của ExxonMobil trong dự án Sakhalin 1 của Nga và 27,5% lãi suất của Shell trong dự án Sakhalin 2. Công ty dầu khí lớn nhất Ấn Độ vốn đã sở hữu 20% cổ phần của Sakhalin 1.

Các nguồn tin tiết lộ, cùng các công ty Ấn Độ khác, ONGC cũng đã tổ chức các cuộc thảo luận sơ bộ về tiềm năng mua lại 20% cổ phần của BP trong Rosneft của Nga.

Các công ty dầu khí lớn của phương Tây như BP, Shell và ExxonMobil gần đây đã tuyên bố ý định rút khỏi các hoạt động dầu khí ở Nga do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Trong khi đó, Ấn Độ tiếp tục mua dầu của Nga đồng thời tìm kiếm cổ phần trong các tài sản của Nga với mức giá ưu đãi do những rủi ro liên quan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn