MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cơ chế thanh toán khí đốt bằng đồng rúp Nga dự kiến có hiệu lực từ tháng 5. Ảnh: Getty

Nga thông báo mới nhất về thanh toán khí đốt bằng đồng rúp

Song Minh LDO | 27/04/2022 15:28
Nga cho biết cơ chế thanh toán khí đốt bằng đồng rúp sắp có hiệu lực.

Ngày 26.4, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, tập đoàn năng lượng Gazprom đang làm việc để triển khai cơ chế thanh toán mới, thực hiện sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu khách hàng mua khí đốt của Nga phải thanh toán bằng đồng rúp.

RT dẫn lời phát ngôn viên Dmitry Peskov nói với các phóng viên: “Tất cả giao dịch mua bán khí đốt đều được thực hiện thông qua Gazprom, vì vậy tập đoàn sẽ công bố thông tin về kết quả của cuộc đàm phán”.

Theo ông Peskov, các khoản thanh toán tiền mua khí đốt theo chính sách mới dự kiến được thực hiện từ tháng 5. 

Tháng trước, Tổng thống Putin yêu cầu các nước “không thân thiện” phải trả tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp. Để làm điều này, họ sẽ cần mở tài khoản tại ngân hàng Gazprombank và thực hiện thanh toán bằng USD hoặc euro, sau đó sẽ được chuyển đổi thành rúp. Ông Putin cảnh báo, việc không tuân thủ quy tắc chuyển đổi tiền tệ có nghĩa là các nước liên quan có nguy cơ mất nguồn cung cấp khí đốt của Nga.

Một nguồn tin quen thuộc với các cuộc đàm phán của những khách hàng mua khí đốt nói với Reuters rằng hiện chưa rõ ràng về cách thức thực hiện kế hoạch, nhưng các bên đã đạt được thỏa thuận sẽ tiếp tục xem xét phương thức thanh toán mới.

Một số khách hàng mua khí đốt của Nga đã báo hiệu có thể đồng ý với các yêu cầu của Mátxcơva. Hôm 25.4, Uniper, nhà nhập khẩu khí đốt Nga lớn của Đức cho biết có thể thanh toán cho các nguồn cung cấp trong tương lai mà không vi phạm các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Trong khi đó, Nga dừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria từ ngày 27.4 do hai nước này từ chối thanh toán bằng đồng rúp. Tập đoàn năng lượng nhà nước PGNiG của Ba Lan và Bộ Năng lượng Bulgaria đều xác nhận rằng Gazprom sẽ ngừng cung cấp khí đốt theo hợp đồng qua đường ống Yamal-Châu Âu kể từ ngày 27.4. Đường ống dài 4.000km này vận chuyển khí đốt từ bán đảo Yamal và tây Siberia đến Đức và Ba Lan qua Belarus.

Ba Lan nhập của Nga 45% khí đốt, còn Bulgaria nhập khẩu tới 90% khí đốt của Nga.

Trong một diễn biến khác, Nga đang tiến gần hơn tới chế độ bản vị vàng, yêu cầu thanh toán hàng hóa được ấn định bằng hàm lượng vàng. Hồi đầu tháng 4, Ngân hàng Trung ương Nga đã công bố mức giá cố định cho việc mua vàng bằng đồng rúp, định giá 5.000 rúp (66,84 USD) cho một gram vàng. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn