MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nga và BRICS đang thiết lập đồng tiền dự trữ toàn cầu mới. Ảnh: AFP

Nga và BRICS phát triển đồng tiền dự trữ toàn cầu mới

Khánh Minh LDO | 23/06/2022 09:59
Nga và các nước còn lại trong khối BRICS sẽ thiết lập đồng tiền dự trữ toàn cầu mới dựa trên rổ tiền tệ của khối 5 quốc gia.

Ngày 22.6, Tổng thống Vladimir Putin cho biết các nước BRICS - Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi - đang làm việc để thiết lập một đồng tiền dự trữ toàn cầu mới.

“Việc tạo ra một đồng tiền dự trữ quốc tế dựa trên rổ tiền tệ của các quốc gia chúng ta đang được giải quyết" - RT dẫn lời ông Putin phát biểu tại diễn đàn kinh doanh BRICS. 

Theo Tổng thống Nga, các quốc gia thành viên cũng đang phát triển mạng lưới thanh toán chung đáng tin cậy cho thanh toán quốc tế để giảm sự phụ thuộc vào hệ thống tài chính phương Tây. Các nước BRICS cũng đang thúc đẩy việc sử dụng đồng nội tệ trong thương mại lẫn nhau.

Theo đó, Tổng thống Putin cho hay, các ngân hàng từ các quốc gia BRICS có thể tự do kết nối với hệ thống thanh toán SPFS (System for Transfer of Financial Messages - tạm dịch là Hệ thống truyền tin tài chính) của Nga - giải pháp thay thế hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - tạm dịch là Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu).

“Hệ thống SPFS của Nga sẵn sàng kết nối các ngân hàng từ năm quốc gia. Trong khi đó, việc sử dụng hệ thống thanh toán Mir của Nga đang được mở rộng ra nhiều nước” - ông Putin phát biểu tại diễn đàn kinh doanh BRICS.

Hệ thống thanh toán Mir của Nga được sử dụng ở nhiều nước. Ảnh: Sputnik

SPFS có chức năng tương tự như SWIFT và cho phép truyền thông điệp giữa các tổ chức tài chính theo cùng một định dạng. Nó được Ngân hàng Trung ương Nga tạo ra vào năm 2014 như một giải pháp thay thế cho hệ thống SWIFT, khi Mátxcơva hứng chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây về cuộc xung đột ở Ukraina.

Vào tháng 4 năm nay, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cho biết hầu hết các tổ chức cho vay của Nga và 52 tổ chức nước ngoài từ 12 quốc gia đã nhận được quyền truy cập vào SPFS và cơ quan quản lý sẽ giữ bí mật danh tính các thành viên của hệ thống thanh toán này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn