MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một buổi huấn luyện chung của lực lượng CSTO năm 2021. Ảnh: CSTO

Nga và CSTO có thể cử quân đến Ukraina "bao nhiêu cũng được"

Khánh Minh LDO | 20/02/2022 09:09
Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga đứng đầu có thể điều quân đến Ukraina do lo ngại về chiến sự ở Donbass.

Với lo ngại về một cuộc xung đột quân sự toàn diện ở khu vực Donbass bị chiến tranh tàn phá tại miền Đông Ukraina, lực lượng gìn giữ hòa bình của CSTO có thể được cử đi làm nhiệm vụ ổn định tình hình nếu Ukraina và cộng đồng quốc tế đồng ý về kế hoạch này, theo Tổng Thư ký CSTO Stanislav Zas.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Reuters hôm 19.2, ông Stanislav Zas cho biết đang cân nhắc về các biện pháp mà Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể có thể thực hiện nếu được chấp thuận.

“Chúng tôi có tiềm năng khổng lồ trong tay. Tất cả chúng tôi đều hiểu rằng chúng tôi cần phải hết sức cẩn thận với công cụ sắc bén này” - trung tướng Zas nói.

Theo trung tướng, CSTO có khả năng triển khai trên quy mô lớn. "Tin tôi đi, chúng tôi có thể điều bao nhiêu quân tùy ý. Nếu chúng tôi cần 3.000, chúng tôi sẽ cử đi. Nếu chúng tôi cần 17.000, chúng tôi sẽ điều quân. Nếu chúng tôi cần nhiều hơn nữa, sẽ có nhiều hơn nữa" - ông Zas khẳng định.

Tuy nhiên, Tổng Thư ký CSTO nói thêm rằng một động thái như vậy sẽ cần được bật đèn xanh từ nhiều phía, bao gồm cả Ukraina, quốc gia không phải là thành viên của khối.

“Chúng tôi có thể điều quân nếu có thiện chí từ Ukraina - đó là lãnh thổ của họ - nếu có uỷ nhiệm của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và nếu tất cả các nước trong CSTO ủng hộ” - ông Zas giải thích.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện trước khi các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk bắt đầu sơ tán hàng loạt dân thường sang Nga. Cuộc phỏng vấn được công bố trong bối cảnh các cuộc đụng độ nổ ra ở Donbass miền Đông Ukraina trong vài ngày qua. Quân đội Ukraina và Donbass cáo buộc pháo kích lẫn nhau dọc theo các đường liên lạc.

Hồi tháng 1, các đơn vị từ CSTO đa quốc gia đã được cử đến Kazakhstan để vãn hồi trật tự sau khi các cuộc biểu tình trên đường phố chỉ trích việc chính phủ dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát giá đối với khí hóa lỏng biến thành bạo loạn.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng Nga có thể có động cơ đằng sau việc triển khai quân đội, nói rằng "bài học trong lịch sử gần đây là một khi người Nga đã ở trong nhà của bạn, đôi khi rất khó để khiến họ rời đi". Tuy nhiên, các lực lượng gìn giữ hòa bình của CSTO đã rời khỏi Kazakhstan chỉ vài ngày sau khi họ đến nơi và hoàn thành nhiệm vụ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn