MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phái đoàn Nga (trái) và phái đoàn Ukraina (phải) đàm phán tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 29.3.2022. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Nga: Ukraina tiệm cận lập trường của Nga về Crimea và Donbass

Khánh Minh LDO | 02/04/2022 11:12
Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ukraina đã tiến gần hơn đến lập trường của Nga về vấn đề Crimea và Donbass khi các cuộc đàm phán hòa bình tiếp tục diễn ra.

Đầu tuần này, Nga và Ukraina đã có cuộc đàm phán trực tiếp ở Thổ Nhĩ Kỳ và ngày 1.4, hai bên tiếp tục đàm phán theo hình thức trực tuyến.

RT đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Ukraina đã tiến gần hơn tới quan điểm của Nga về vấn đề Crimea và Donbass. Ông Lavrov nói với các phóng viên trong chuyến công du tới New Delhi, Ấn Độ: “Đã có tiến triển, trước hết là việc thừa nhận Ukraina không thể gia nhập NATO. Chúng tôi cũng thấy Kiev hiểu rõ hơn về tình hình thực tế, ý tôi là tình hình Crimea và các nước cộng hoà Donbass".

Crimea đã bỏ phiếu rời Ukraina và sáp nhập vào Nga ngay sau cuộc đảo chính Maidan năm 2014 ở Kiev. Các nước cộng hòa ly khai ở Donbass, miền đông Ukraina, gồm Donetsk và Lugansk đã được Nga công nhận độc lập hồi tháng 2 năm nay.

Trong cuộc đàm phán hòa bình ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 29.3, phái đoàn Ukraina đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán riêng biệt về tình trạng của Crimea trong 15 năm. Tuy nhiên, Ukraina từ chối công nhận bán đảo là một phần của Nga, hoặc công nhận hai nước cộng hòa Donbass là các quốc gia độc lập.

Điện Kremlin trước đây tuyên bố rằng việc Crimea trở lại Ukraina là không thể. Theo các sửa đổi được thông qua vào năm 2020, Hiến pháp Nga cấm đầu hàng về lãnh thổ, ngoại trừ các điều chỉnh nhỏ về biên giới.

Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky ngày 1.4 viết trên Telegram: "Chúng tôi tiếp tục đàm phán theo hình thức trực tuyến. Lập trường của Nga về Crimea và Donbass vẫn không thay đổi".

Nga đã tấn công quốc gia láng giềng vào ngày 24.2, sau khi cáo buộc Ukraina không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk đã ký năm 2014. Thoả thuận Minsk do Đức và Pháp làm trung gian được thiết kế để chính thức hóa quy chế của các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk ở Donbass.

Nga yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập NATO. Kiev cáo buộc cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố rằng họ đang có kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa bằng vũ lực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn