MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân Bắc Kinh đổ xô tích trữ nhu yếu phẩm đề phòng thành phố đóng cửa

Anh Vũ LDO | 25/04/2022 12:38

Lo ngại về việc Bắc Kinh sẽ đóng cửa do COVID-19 đã làm dấy lên làn sóng mua bán tích trữ nhu yếu phẩm của dân cư tại đây.

Hàng dài người dân xếp hàng để mua nhu yếu phẩm và làm xét nghiệm COVID-19 hàng loạt vào ngày 25.4 tại một quận trung tâm lớn, theo CNA.

Trung Quốc đã cố gắng ngăn chặn làn sóng lây nhiễm tại Thượng Hải, khiến thành phố gần như đã bị đóng cửa hoàn toàn trong nhiều tuần và báo cáo 51 ca tử vong do COVID-19 mới vào hôm 25.4.

Thượng Hải đã phải vật lộn để cung cấp thực phẩm tươi sống cho những người không thể ra khỏi nhà do lệnh đóng cửa. Trong khi đó, các bệnh nhân cho biết họ đã gặp khó khăn khi tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế. Số ca mắc bệnh đang gia tăng ở thủ đô Trung Quốc cũng gây ra lo ngại về một đợt đóng cửa tương tự như ở Thượng Hải

Quận Triều Dương, quận lớn nhất ở trung tâm thành phố Bắc Kinh với khoảng 3,5 triệu dân, đã ra lệnh xét nghiệm hàng loạt cho người dân và những người lao động tại khu vực có trụ sở chính của nhiều công ty đa quốc gia và đại sứ quán từ hôm 25.4.

Cũng trong ngày hôm nay, đã có rất nhiều người xếp hàng kéo dài xung quanh các trung tâm mua sắm và khu phức hợp văn phòng để chờ đợi được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm.

“Nếu một trường hợp duy nhất được tìm thấy, toàn bộ khu vực này có thể bị ảnh hưởng”, nhân viên văn phòng Yao Leiming, 25 tuổi, cho biết khi anh đang đi tới một địa điểm xét nghiệm ở Triều Dương cùng một nhóm đồng nghiệp của mình.

Lệnh xét nghiệm hàng loạt và những cảnh báo về tình trạng COVID-19 "tồi tệ" trong thành phố, đã gây ra một cuộc hoảng loạn tại các siêu thị ở Bắc Kinh vào ngày 24.4 khi người dân đổ xô đi tích trữ nhu yếu phẩm.

Hình ảnh mọi người đẩy những chiếc xe đẩy hàng chất đầy thực phẩm diễn ra ở nhiều siêu thị và trung tâm mua sắm, trong khi nhiều mặt hàng đã được bán hết trên các ứng dụng giao hàng khi được AFP kiểm tra vào ngày 24.4, đặc biệt là với những chuyến hàng gửi đến quận Triều Dương.

Bắc Kinh cũng đã áp đặt các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với việc ra vào thành phố, các du khách từ bên ngoài được yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 48 giờ để được vào thành phố.

Trung Quốc đã phải vật lộn để đánh bại đợt bùng phát tồi tệ nhất của mình trong hai năm qua với chính sách “zero COVID”, bao gồm đóng cửa nghiêm ngặt, xét nghiệm hàng loạt và hạn chế đi lại trên diện rộng. Các quan chức cho biết chính sách này đã giúp Trung Quốc tránh được những thảm họa sức khỏe cộng đồng quy mô lớn từng thấy ở những nơi khác trên thế giới trong cuộc khủng hoảng COVID-19, nhưng cách tiếp cận này cũng gây ra một tổn thất nặng nề cho các doanh nghiệp và tinh thần của công chúng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn