MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhiều nước cân nhắc lại thời gian cách ly và luật xét nghiệm COVID-19

Anh Vũ LDO | 30/12/2021 09:20
Trong khi Omicron đang lây lan mạnh, nhiều nước đang cân nhắc lại thời gian cách ly và luật xét nghiệm để bảo đảm sự phục hồi của nền kinh tế không bị ảnh hưởng.

Vào hôm 29.12, số liệu của Reuters cho thấy, sự lây nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã đạt mức cao kỷ lục trong vòng 7 ngày qua, khi biến thể Omicron vượt ra khỏi tầm kiểm soát và các chính phủ cố gắng ngăn chặn sự lây lan mà không làm tê liệt các nền kinh tế mong manh.

Trung bình gần 900.000 trường hợp được phát hiện mỗi ngày trên khắp thế giới từ ngày 22 đến 28.12, với hàng loạt quốc gia công bố số ca nhiễm cao nhất bao gồm Mỹ, Australia, nhiều quốc gia ở Châu Âu, Argentina và Bolivia, Reuters đưa tin.

Mặc dù các nghiên cứu đã cho thấy, Omicron ít gây chết người hơn so với một số biến thể trước đó, nhưng số lượng ca dương tính lớn có nghĩa là các bệnh viện ở một số quốc gia có thể sớm bị quá tải.

Các nhà nghiên cứu ở Nam Phi phát hiện ra một phần quan trọng trong tuyến phòng thủ thứ hai của hệ thống miễn dịch - tế bào T - có hiệu quả cao trong việc nhận biết và tấn công biến thể Omicron, ngăn chặn hầu hết trường hợp bệnh tiến triển nguy hiểm.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trong một cuộc họp báo: “Tôi rất lo ngại Omicron với khả năng lây truyền cao và lây lan cùng lúc với Delta, đang dẫn đến một đợt lây lan mạnh như sóng thần".

Tuy vậy, các nhà lãnh đạo ở một số quốc gia lo sợ về tác động kinh tế của tình trạng làm việc tại nhà nên đã cân nhắc việc rút ngắn thời gian cách ly sau khi có kết quả xét nghiệm.

Ngày 29.12, Tây Ban Nha cho biết, họ đã giảm thời gian cách ly từ 10 ngày xuống còn bảy ngày. Trong khi Italia cho hay, họ đang có kế hoạch nới lỏng các quy tắc cách ly đối với những người tiếp xúc gần với những người bị nhiễm virus.

Đầu tuần này, các cơ quan y tế Mỹ đã công bố hướng dẫn mới về việc rút ngắn thời gian cách ly đối với những người nhiễm bệnh từ 10 ngày xuống còn 5 ngày, miễn là họ không có triệu chứng.

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran nói với các nhà lập pháp rằng, nước này đang chứng kiến ​​sự gia tăng "chóng mặt" về số ca bệnh, với 208.000 ca được báo cáo trong vòng 24 giờ.

Anh, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Síp và Malta đều thông báo số ca mắc mới cao nhất vào ngày 28.12, trong khi số ca mắc mới hàng ngày trung bình trong bảy ngày ở Mỹ đạt mức 258.312, theo một cuộc kiểm kê của Reuters.

Tuy vậy, Rochelle Walensky - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ - cho biết, bất chấp sự gia tăng của ca nhiễm mới, số ca tử vong và nhập viện tại Mỹ tương đối thấp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn