MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người thân của các nạn nhân trong vụ xả súng trường tiểu học ở Mỹ. Ảnh: AFP

Những vụ xả súng đẫm máu tại Mỹ

Thanh Hà LDO | 25/05/2022 15:35

Ngày 24.5, vụ xả súng rúng động ở trường tiểu học Robb, Uvalde, Texas, Mỹ khiến 19 trẻ em và 2 người lớn thiệt mạng. Đây là thảm kịch mới nhất trong hàng loạt vụ xả súng lớn ở Mỹ thời gian gần đây.

Vụ xả súng trường tiểu học ở Uvalde xảy ra chỉ 10 ngày sau một vụ bạo loạn phân biệt chủng tộc chết người tại một siêu thị ở Buffalo, New York, làm tăng thêm chuỗi những vụ xả súng hàng loạt tại nhà thờ, trường học và cửa hàng kéo dài nhiều năm ở Mỹ.

Vụ việc tại trường tiểu học Robb là vụ xả súng chết chóc nhất tại một trường tiểu học của Mỹ kể từ khi một tay súng giết 20 trẻ em và 6 người lớn tại trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, Connecticut, tháng 12.2012.

Thảm kịch ở Uvalde là vụ xả súng trường học đẫm máu nhất trong lịch sử Texas, theo AP. Con số thương vong mới nhất tăng thêm số người chết do xả súng ở bang vốn là nơi có một số vụ xả súng đẫm máu nhất ở Mỹ trong 5 năm qua. 

Năm 2018, một tay súng  bắn chết 10 người tại trường trung học Santa Fe ở khu vực Houston. Một năm trước đó, một tay súng bắn chết hơn 20 người trong một buổi lễ ngày Chủ nhật ở nhà thờ tại thị trấn Sutherland Springs. Năm 2019, một tay súng khác giết 23 người trong một vụ tấn công phân biệt chủng tộc tại Walmart ở El Paso.  

Kể từ vụ Sandy Hook, cuộc tranh luận kiểm soát súng tại Quốc hội Mỹ chưa có nhiều chuyển biến. Những nỗ lực của các nhà lập pháp nhằm thay đổi các chính sách về súng của Mỹ theo bất kỳ cách thức đáng kể nào đã liên tục gặp trở ngại.

Một năm sau vụ Sandy Hook, Thượng nghị sĩ Joe Manchin, một đảng viên Đảng Dân chủ Tây Virginia và Patrick J. Toomey, đảng viên Đảng Cộng hòa Pennsylvania, đã đàm phán đề xuất lưỡng đảng về mở rộng hệ thống kiểm tra lý lịch của đất nước trong việc mua súng đạn. Nhưng biện pháp này đã không vượt qua được cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện. 

Năm ngoái, Hạ viện Mỹ thông qua 2 dự luật để mở rộng kiểm tra lý lịch với việc mua vũ khí. Một dự luật sẽ xử lý được lỗ hổng trong việc bán súng đạn trực tuyến và bán tư nhân. Dự luật còn lại kéo dài thời gian kiểm tra lý lịch. Tuy nhiên, cả 2 dự luật đều không vượt qua được ải Thượng viện đang có tỉ lệ 50-50, nơi đảng Dân chủ cần ít nhất 10 phiếu của đảng Cộng hòa để có thể được thông qua. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn