MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nước EU bị Nga cắt khí đốt xem xét mua bằng đồng rúp

Thanh Hà LDO | 25/05/2022 06:59

Bulgaria, 1 trong số các quốc gia Liên minh Châu Âu (EU) bị Nga cắt khí đốt, đang xem xét thanh toán bằng đồng rúp. 

Bulgaria có kế hoạch thảo luận với Ủy ban Châu Âu về việc thanh toán khí đốt Nga bằng đồng rúp, Bộ trưởng Năng lượng Alexander Nikolov nêu trong một cuộc phỏng vấn với kênh BTV cuối tuần qua. 

Sofia trước đó từ chối yêu mới của Mátxcơva về việc thanh toán khí đốt bằng đồng rúp Nga. Bulgaria cùng với Ba Lan và Phần Lan không tuân thủ yêu cầu và đã bị Nga cắt khí đốt. 

Trong cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Nikolov được hỏi điều gì khiến các quốc gia như Bulgaria, Ba Lan và Phần Lan không thực hiện yêu cầu của Nga trong khi các nước EU khác như Đức và Italia đồng ý mở tài khoảnđồng rúp Nga.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Bulgaria Nikolov, các quan chức EU đã làm rõ rằng những khoản thanh toán bằng tiền của Nga là vi phạm lệnh trừng phạt. Sofia hy vọng Ủy ban Châu Âu sẽ đưa ra hướng dẫn thêm.

“Mức độ đoàn kết, thống nhất phải càng cao càng tốt. Nếu có ngoại lệ, chúng tôi sẽ xem xét lại và xem xem những tác động sẽ như thế nào với toàn bộ hệ thống" - Bộ trưởng Năng lượng  Bulgaria giải thích.

Tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga đã ngừng xuất khẩu khí đốt sang Bulgaria và Ba Lan vào cuối tháng 4 sau khi hai nước Châu Âu từ chối thanh toán bằng đồng rúp. Khoảng 90% khí đốt của Bulgaria đến từ Nga và phần còn lại đến từ Azerbaijan.

Trong khi đó, tuần trước, Đức và Italia cho phép các công ty của nước này mở tài khoản bằng đồng rúp với ngân hàng Gazprombank của Nga để tuân thủ yêu cầu thanh toán khí đốt mới, tránh bị cắt nguồn cung.

Động thái của Đức và Italia đã được Brussels thông qua sau các cuộc thảo luận với Ủy ban Châu Âu và không bị coi là vi phạm các lệnh trừng phạt mà EU áp đặt với Nga sau xung đột Ukraina, Reuters cho hay.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn