MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Mỹ Joe Biden điện đàm với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ngày 1.3.2022. Ảnh: Twitter POTUS

Ông Biden trả lời ông Zelensky về đề nghị của Ukraina với Mỹ

Ngọc Vân LDO | 02/03/2022 07:43
Tổng thống Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm 1.3, trước khi nhà lãnh đạo Mỹ có bài phát biểu liên bang.

RT đưa tin, Tổng thống Joe Biden nói với người đồng cấp Volodymyr Zelensky rằng Mỹ sẽ tiếp tục gửi vũ khí cho Ukraina, tiền bạc và viện trợ nhân đạo tới nước này.

Tuy nhiên, Nhà Trắng không đề cập tới đề nghị của Kiev về việc lập vùng cấm bay của NATO, điều mà Mỹ đã công khai bác bỏ.

Bản tin từ Nhà Trắng về cuộc điện đàm giữa ông Biden và ông Zelensky cho biết hai tổng thống đã thảo luận về việc Washington “tiếp tục ủng hộ Kiev”, bao gồm “việc cung cấp hỗ trợ an ninh, hỗ trợ kinh tế và viện trợ nhân đạo đang diễn ra”.

Ông Biden cũng nói rằng Mỹ đang “nỗ lực để buộc Nga phải chịu trách nhiệm, bao gồm cả việc áp đặt các biện pháp trừng phạt vốn đã có tác động đến nền kinh tế Nga”. Theo ông Biden, các biện pháp trừng phạt được thiết kế để có hiệu lực lâu dài.

Một chủ đề khác được đưa ra trong cuộc điện đàm, theo Nhà Trắng, là "Nga leo thang các cuộc tấn công vào các địa điểm dân sự ở Ukraina, bao gồm cả vụ đánh bom hôm 1.3 gần đài tưởng niệm Babyn Yar Holocaust".

Ông Zelensky viết trên Twitter rằng một quả bom được thả "trên cùng một địa điểm của Babyn Yar", khiến một số hãng tin Mỹ đưa tin rằng Nga đã đánh bom chính khu tưởng niệm.

Đài tưởng niệm Babi Yar nằm cách tháp truyền hình Kiev gần 300 mét, nơi bị tấn công trước đó hôm 1.3. Nhà chức trách Ukraina cho biết 5 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công.

Trước đó, quân đội Nga cảnh báo sẽ nhắm vào các nút liên lạc quan trọng về mặt chiến lược của quân đội Ukraina.

Babi Yar là địa điểm mà tại đó lính Đức Quốc xã đã liên tục sát hại người Do Thái ở Kiev trong Chiến tranh thế giới thứ hai, bắt đầu với gần 34.000 người trong hai ngày vào tháng 9.1941.

Tối 1.3 theo giờ Mỹ (dự kiến 9h sáng 2.3 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Joe Biden đọc thông điệp liên bang đầu tiên trước Quốc hội kể từ khi nhậm chức. Đây là sự kiện quan trọng, thủ tục không thể thiếu trong đời sống chính trị nước Mỹ, nhưng diễn ra vào thời điểm căng thẳng cả trong và ngoài nước.

Ban đầu, bản thông điệp liên bang được soạn thảo chủ yếu đề cập đến nghị trình đối nội của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Nhưng cuộc chiến tại Ukraina đã buộc Nhà Trắng phải thay đổi một số ưu tiên và phải làm cho thông điệp liên bang 2022 phản ánh được “thời khắc của thời đại” – như cách nói của phát ngôn viên Nhà Trắng tại buổi họp báo hôm 28.2.

Bà Psaki cho biết, ông Biden sẽ dành một phần thời lượng trong bài phát biểu để nêu bật nỗ lực của Mỹ trong ngăn chặn Nga can thiệp ở Ukraina, buộc Mátxcơva phải trả giá đắt cho hành động này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn