MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Ông Putin chỉ thị lực lượng răn đe hạt nhân Nga sẵn sàng cao nhất

Khánh Minh LDO | 28/02/2022 07:56
Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ thị đặt lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược của Nga vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

RT đưa tin, trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov ngày 27.2, Tổng thống Vladimir Putin chỉ thị lực lượng răn đe hạt nhân Nga chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất.

Tổng thống Putin giải thích, quyết định trên là nhằm đáp trả những tuyên bố “thù địch” của các quan chức hàng đầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Các nước phương Tây không chỉ có những hành động không thân thiện với nước ta trong lĩnh vực kinh tế. Tôi đang nói về các biện pháp trừng phạt Nga bất hợp pháp mà mọi người đều biết. Tuy nhiên, các quan chức hàng đầu của các nước NATO hàng đầu cũng đưa ra những tuyên bố mang tính gây hấn đối với đất nước chúng ta. Do đó, tôi ra lệnh Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng đặt các lực lượng răn đe hạt nhân Nga vào trạng thái chiến đấu cao nhất" - Tổng thống Putin tuyên bố.

Lực lượng răn đe của Nga bao gồm nhiều loại vũ khí chiến lược khác nhau, cả vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường, có thể được sử dụng để phòng thủ và tấn công. Theo định nghĩa quân sự của Nga, các lực lượng này được thiết kế để “ngăn chặn sự xâm lược chống lại Nga và các đồng minh của Nga, cũng như để đánh bại kẻ xâm lược, kể cả trong một cuộc chiến có sử dụng vũ khí hạt nhân”.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina, do Mátxcơva phát động vào ngày 24.2. Chiến dịch quân sự này diễn ra sau khi Nga chính thức công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk ly khai ở miền đông Ukraina.

Vì chiến dịch này, nhiều nước phương Tây tung ra một làn sóng trừng phạt mới chống lại Nga, từ các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với các quan chức hàng đầu, trong đó có Tổng thống Putin, đến việc nhắm mục tiêu vào hệ thống tài chính của đất nước, loại một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn