MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Điện Kremlin

Ông Putin: Không thể đổ lỗi cho Nga về khủng hoảng lương thực toàn cầu

Hải Anh LDO | 04/06/2022 10:34

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3.6 phủ nhận Mátxcơva ngăn chặn Kiev xuất khẩu ngũ cốc. Ông nhấn mạnh, giải pháp tốt nhất là chuyển ngũ cốc Ukraina thông qua Belarus. Tuy nhiên, việc này chỉ có thể thực hiện khi nào các lệnh trừng phạt của phương Tây được dỡ bỏ. 

RT đưa tin, Tổng thống Nga nói rằng, Mátxcơva sẵn sàng hỗ trợ vận chuyển ngũ cốc Ukraina nhưng các biện pháp trừng phạt của phương Tây khiến việc này không thể thực hiện được. 

Các biện pháp trừng phạt Nga và Belarus do Mỹ và các đồng minh áp đặt sẽ chỉ làm bóng ma khủng hoảng lương thực toàn cầu leo thang vì trừng phạt ảnh hưởng tới hoạt động buôn bán phân bón và đẩy giá lương thực vốn ở mức cao lên cao hơn, Tổng thống Vladimir Putin nói trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình tối 3.6. 

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý, gốc rễ của cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu liên quan tới chính sách tài chính của phương Tây trong đại dịch COVID-19 và việc các nước Tây Âu quá phụ thuộc vào các hợp đồng khí đốt ngắn hạn, từ đó dẫn tới giá tăng vọt và lạm phát tăng cao.

Ông nhấn mạnh, tình hình bất lợi trên thị trường lương thực thế giới "không bắt đầu định hình từ hôm qua hoặc thời điểm Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass và Ukraina". "Nó bắt đầu định hình từ tháng 2.2020 trong quá trình ứng phó với các hệ quả của đại dịch COVID-19" - ông nói.

Giá khí đốt cao xuất phát từ việc thiếu đầu tư vào lĩnh vực năng lượng truyền thống, buộc nhiều nhà sản xuất phân bón phải đóng cửa hoạt động do không có lợi nhuận, nhà lãnh đạo Nga lập luận. Những diễn biến như vậy đã tác động tới ngành phân bón và từ đó đẩy giá thực phẩm cao hơn, ông nói thêm. 

Ông Putin nói rằng, các nhà hoạch định chính sách phương Tây đang nỗ lực đổ lỗi cho Nga về những vấn đề xảy ra với thị trường lương thực toàn cầu. Ông cũng nhấn mạnh, Nga sẵn sàng tăng xuất khẩu ngũ cốc của nước này lên tới 50 triệu tấn.

"Nếu có ai đó muốn giải quyết vấn đề xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina thì lưu ý, tuyến đường dễ nhất là thông qua Belarus. Không ai ngăn cản cả" - ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý thêm: "Nhưng để làm được việc đó các vị phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Belarus".

Trước đó, sáng 3.6, nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko nói với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres rằng Minsk đã sẵn sàng cho phép trung chuyển ngũ cốc của Ukraina bằng đường sắt tới các cảng của Châu Âu với điều kiện các cảng này phải chấp nhận hàng hóa của Belarus. Hiện tại, việc đưa hàng của Belarus đến các cảng của Châu Âu không thể thực hiện được do các lệnh trừng phạt. 

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Guterres sẽ thảo luận về vấn đề này với lãnh đạo các nước liên quan trong những ngày tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn