MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ông Putin nêu hiệu ứng boomerang của trừng phạt Nga

Ngọc Vân LDO | 10/06/2022 09:56
Tổng thống Vladimir Putin cho biết các lệnh trừng phạt Nga có hiệu ứng boomerang đến "các thuộc địa" ở phương Tây.

Những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập và trừng phạt Nga đã phản tác dụng đối với chính những người tạo ra - RT dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm 9.6.

Phát biểu trước một nhóm doanh nhân trẻ ở Mátxcơva, ông Putin chỉ ra những hậu quả kinh tế của các lệnh trừng phạt Nga đối với các quốc gia đã áp đặt chúng.

“Nếu ai đó cố gắng kiềm chế chúng tôi về một khía cạnh nào đó, thì cuối cùng họ tự kiềm chế chính họ” - ông Putin nói với các doanh nhân, kỹ sư và nhà khoa học trẻ ở Mátxcơva trước thềm Diễn đàn Kinh tế Quốc tế (SPIEF) sắp tới tại St.Petersburg. 

“Ví dụ, họ hạn chế xuất khẩu phân bón của chúng tôi - thì giá ở nước họ cao hơn nhiều so với ở Nga. Họ cố gắng hạn chế xuất khẩu năng lượng của chúng tôi, và giá ở nước họ tăng cao ngất ngưởng. Họ thậm chí còn cố gắng sử dụng tên của tôi để gắn nhãn lạm phát của họ, nhưng thực tế là chúng tôi hoàn toàn không liên quan gì đến điều đó!” - ông Putin nói, dường như ám chỉ đến tuyên bố của Tổng thống Joe Biden rằng giá xăng kỷ lục ở Mỹ là "sự tăng giá của Putin", mặc dù các cuộc thăm dò cho thấy hầu hết người Mỹ không cho là như vậy.

"Đây chỉ là kết quả của những sai lầm lớn mà chính họ đã mắc phải. Và bây giờ họ đang cố gắng che đậy bằng cách đổ lỗi mọi thứ cho Nga" - Tổng thống Putin nói thêm. 

Ông Putin đã nhiều lần chỉ ra rằng, nếu chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina có liên quan đến thảm họa kinh tế của phương Tây, thì đó là vì các lệnh cấm vận Nga do Mỹ và  đồng minh áp đặt đã làm gián đoạn việc cung cấp dầu khí, phân bón và thậm chí cả ngũ cốc cho phương Tây.

Tuy nhiên, lạm phát kỷ lục ở Mỹ và EU là do các chính sách của chính họ, "không liên quan gì" đến cuộc xung đột ở Ukraina - nhà lãnh đạo Nga cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào tuần trước.

Trong phiên hỏi đáp hôm 9.6, ông Putin cũng đề cập đến việc nhiều công ty phương Tây rời khỏi Nga, nói rằng lựa chọn này là mất mát của họ. Ông cho hay, cuộc di cư là do "tình trạng nội bộ của các quốc gia này, và họ không thể đưa ra các quyết định có chủ quyền".

"Không có kiểu nửa nọ nửa kia. Một quốc gia hoặc là có chủ quyền hoặc là thuộc địa, bất kể bạn chọn gọi nó là gì. Nhưng nếu một quốc gia, hoặc một nhóm quốc gia không thể đưa ra các quyết định về chủ quyền, thì ở một mức độ nhất định, đó đã là tình trạng thuộc địa, không có triển vọng tồn tại trong cuộc đấu tranh địa chính trị hiện nay" - ông Putin nói.

Sau khi các công ty và nhà đầu tư lớn của Mỹ và Châu Âu rời khỏi thị trường Nga, Mátxcơva tuyên bố sẽ tập trung phát triển ngành công nghiệp nội địa, đồng thời tăng cường quan hệ đối tác với Trung Quốc, Ấn Độ và các cường quốc ở Trung Đông. 

Tổng thống Putin cho rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây đối với Nga cũng giống như hành động tuyên chiến về kinh tế, tuy nhiên, nhà lãnh đạo Điện Kremlin khẳng định nền kinh tế Nga sẽ vẫn mở cửa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn