MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Donald Trump và bà Hillary Clinton. Ảnh: AFP

Ông Trump kiện bà Clinton, đòi bồi thường 72 triệu USD

Ngọc Vân LDO | 25/03/2022 09:53

Cựu Tổng thống Donald Trump kiện cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, cáo buộc rằng câu chuyện sai sự thật về "Russiagate" còn tệ hơn cả Watergate.

RT đưa tin, ông Donald Trump kiện bà Hillary Clinton, các đảng viên Đảng Dân chủ, luật sư của họ, cựu nhân viên FBI và tất cả những người có liên quan đến hồ sơ “Steele Dossier” cáo buộc cựu tổng thống thứ 45 của Mỹ tội “thông đồng” với Nga vào năm 2016 và làm suy yếu nhiệm kỳ tổng thống của ông sau đó.

Đơn kiện được đệ trình lên tòa án liên bang ở Quận Nam của Florida hôm 24.3, yêu cầu bồi thường thiệt hại 72 triệu USD, gấp ba lần ước tính 24 triệu USD chi phí pháp lý và các thiệt hại khác mà ông Trump nói phải chịu do hành vi này.

“Trong nhiều năm, bà Hillary Clinton và các đồng nghiệp đã cố gắng che chắn bản thân bằng cách chỉ đạo người khác làm công việc tồi tệ của họ cho họ. Vụ kiện này nhằm buộc tất cả các bên phải chịu trách nhiệm về những hành vi của họ và duy trì các nguyên tắc dân chủ thiêng liêng của chúng ta" - luật sư Alina Habba của ông Donald Trump cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng vụ kiện "vạch rõ âm mưu bất chính của các bị cáo nhằm bôi nhọ ông Donald Trump bằng cách lan truyền dối trá để thêu dệt nên một câu chuyện sai sự thật rằng ông thông đồng với Nga”.

Ngoài bà Clinton và Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC), vụ kiện còn có tên cựu chủ tịch DNC Debbie Wasserman Schultz, và trưởng ban vận động tranh cử của bà Clinton John Podesta; Christopher Steele, điệp viên người Anh, tác giả của "Hồ sơ Trump-Nga"; công ty nghiên cứu chính trị Fusion GPS; công ty luật Perkins Coie; và các cựu quan chức FBI James Comey, Andrew McCabe, Peter Strzok, Lisa Page, và Kevin Clinesmith - những người đóng vai trò chính trong cuộc điều tra ông Trump về cáo buộc thông đồng với Nga trước và sau cuộc bầu cử.

Ông Donald Trump và bà Hillary Clinton tranh luận vòng 2 trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016. Ảnh: AFP

Các trợ lý của bà Clinton là Robbie Mook, Philipe Reines và Jake Sullivan - hiện là cố vấn an ninh quốc gia - cũng nằm trong số các bị cáo, cùng với các cựu luật sư của Perkins Coie là Marc Elias và Michael Sussmann, những người bị cố vấn đặc biệt John Durham buộc tội nói dối FBI.

Theo đơn kiện, các bị cáo đã làm giả bằng chứng, lừa dối cơ quan thực thi pháp luật và lợi dụng quyền truy cập của họ vào "các nguồn dữ liệu nhạy cảm cao" theo cách còn tệ hơn cả vụ Watergate - bê bối năm 1972 khiến Tổng thống Richard Nixon phải từ chức.

Cũng theo đơn kiện, khi kế hoạch không ngăn được ông Donald Trump đắc cử, "nỗ lực của các bị cáo tiếp tục không suy giảm, chỉ chuyển trọng tâm của họ sang việc phá hoại chính quyền tổng thống của ông ấy".

Các luật sư của ông Donald Trump cáo buộc các bị cáo vi phạm Đạo luật Tệ tham nhũng và ảnh hưởng của các băng đảng (RICO), âm mưu thực hiện hành vi giả dối gây tổn hại, truy tố ác ý, gian lận và lạm dụng máy tính cũng như ăn cắp bí mật thương mại, cùng những cáo buộc khác.

Đơn kiện cho hay, bà Clinton đã tìm cách làm mất uy tín của ông Trump vào năm 2016 bằng cách cáo buộc ông "thông đồng" với Nga và đổ lỗi cho Mátxcơva về vụ tấn công các email DNC và email của Podesta, sau đó được WikiLeaks công bố. Cả FBI, cố vấn đặc biệt Robert Mueller, cũng như các cuộc điều tra do Đảng Dân chủ dẫn đầu, đều không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho những cáo buộc này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn