MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cửa khẩu biên giới Nuijamaa giữa Phần Lan và Nga ở Lappeenranta, Phần Lan năm 2020. Ảnh: AFP

Phần Lan tính sửa hàng rào biên giới với Nga

Song Minh LDO | 03/05/2022 07:44
Phần Lan đang lên kế hoạch gia cố hàng rào biên giới với Nga, nhất là ở những khu vực quan trọng.

Đại tá Marko Turunen - chỉ huy Lực lượng Biên phòng Bắc Karelia - nói với truyền thông địa phương rằng, Phần Lan muốn có một hàng rào vững chắc hơn ở biên giới với Nga. Tin tức được đưa ra trong bối cảnh Nga và phương Tây đang căng thẳng về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina.

Đại tá Turunen giải thích với MTV3, các quan chức đang phân tích tình trạng của hàng rào biên giới, nhưng lựa chọn cuối cùng để gia cố vẫn chưa được đưa ra và cho đến nay vẫn chưa có công việc thực tế nào được thực hiện.

“Nếu một quyết định như vậy được đưa ra, chúng tôi sẽ tiến hành một cách có kiểm soát và có kế hoạch” - ông Turunen nêu rõ.

Nga và Phần Lan có chung đường biên giới trên đất liền dài 1.343km. Theo MTV3, từ phía Phần Lan, đường biên giới chỉ được bảo vệ "bởi một hàng rào thép gai mỏng và gỉ”.

Đại tá Turunen cho hay, một hàng rào vững chắc hơn được lên kế hoạch gia cố ở các khu vực có nguy cơ cao và quan trọng, bao gồm cửa khẩu biên giới và các khu vực lân cận. Ông từ chối tiết lộ chi tiết cụ thể về chiều dài ước tính của việc gia cố theo kế hoạch và việc xây dựng.

Bộ trưởng Nội vụ Krista Mikkonen nói với MTV3 rằng, "năng lực của Phần Lan trong việc duy trì an ninh biên giới cần được tăng cường và khả năng chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng của nước này phải được cải thiện”.

Nghị sĩ Riikka Purra - người đứng đầu Đảng Phần Lan cánh hữu - ủng hộ ý tưởng này. Bà nói với kênh MTV3: “Tất nhiên, việc xây dựng luôn đắt đỏ, nhưng không có gì giá trị bằng sự an toàn của chúng tôi”.

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina từ cuối tháng 2.2022 đã thúc đẩy các cuộc thảo luận về việc liệu Phần Lan và Thụy Điển có nên xem xét lại chính sách lâu đời về việc không liên kết quân sự và gia nhập NATO hay không. Trong một báo cáo trình lên quốc hội vào tháng trước, chính phủ Phần Lan lập luận, việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương do Mỹ đứng đầu sẽ “tăng cường sự ổn định của khu vực trong dài hạn”, nhưng cũng có thể dẫn đến “gia tăng căng thẳng” dọc theo biên giới với Nga.

Điện Kremlin đã nhiều lần tuyên bố coi sự mở rộng của NATO về phía đông là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Nga. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev - hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh nước này - cảnh báo, Nga sẽ triển khai thêm binh sĩ ở sườn phía tây nước này nếu Phần Lan hoặc Thụy Điển gia nhập NATO.

Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào cuối tháng 2, sau khi cáo buộc Kiev không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk, được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014 và cuối cùng là sự công nhận của Mátxcơva đối với các nước cộng hòa Donbass tự xưng là Donetsk và Lugansk. Thỏa thuận Minsk do Đức và Pháp làm trung gian được thiết kế để trao cho các vùng ly khai quy chế đặc biệt ở Ukraina.

Điện Kremlin kể từ đó đã yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố đang có kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa ở Donbass bằng vũ lực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn