MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Pháp bác bỏ cáo buộc của Ukraina

Song Minh LDO | 15/05/2022 16:49
Pháp khẳng định “chưa bao giờ" gợi ý Ukraina nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra với Nga.

Điện Elysee ra tuyên bố cho biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron “chưa bao giờ” gợi ý Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt cuộc xung đột với Nga, trái ngược với tuyên bố của ông Zelensky.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 12.5 với đài truyền hình Italia Rai 1, Tổng thống Zelensky cho biết, Tổng thống Macron gợi ý rằng cần phải nỗ lực “tìm kiếm lối thoát với Nga” để chiến sự ở Ukraina có thể chấm dứt.

“Đề xuất của một số nhà lãnh đạo để chúng tôi từ bỏ điều gì đó thuộc chủ quyền có vẻ không ổn. Thật lãng phí thời gian” - Tổng thống Ukraina nói khi được hỏi về lời cảnh báo của Tổng thống Macron rằng Châu Âu phải tránh làm xấu mặt Nga.

Điện Elysee phản hồi những tuyên bố này hôm 13.5, nhấn mạnh rằng Tổng thống Macron “chưa bao giờ yêu cầu Tổng thống Zelensky nhượng bộ. Ông Macron luôn nói rằng người Ukraina sẽ quyết định các điều khoản đàm phán với Nga”.

“Tổng thống Pháp chưa bao giờ thảo luận bất cứ điều gì với Tổng thống Nga Vladimir Putin mà không có sự đồng ý của Tổng thống Zelensky” - RT dẫn tuyên bố của Điện Elysee nói thêm.

Tổng thống Macron vẫn là một trong số rất ít nhà lãnh đạo phương Tây tiếp tục đối thoại trực tiếp với Tổng thống Putin trong bối cảnh xung đột ở Ukraina. Tuy nhiên, ông Macron cũng ủng hộ đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt Nga, bao gồm các hạn chế cứng rắn hơn đối với dầu khí của Nga, và đã ủy quyền vận chuyển vũ khí cho Ukraina.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Trước đó, hồi đầu tháng 5, Tổng thống Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn 2 giờ với Tổng thống Macron. Trong cuộc điện đàm, ông Putin đã chúc mừng ông Macron tái đắc cử và cập nhật cho người đồng cấp Pháp về những diễn tiến ở Ukraina, bao gồm cả việc sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol.

Ông Putin cũng đề nghị ông Macron giúp “chấm dứt hành vi phạm tội chiến tranh” của lực lượng an ninh Ukraina. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý, phương Tây có thể giúp ngăn chặn những hành vi này bằng cách gây ảnh hưởng thích hợp lên chính quyền Kiev, cũng như bằng cách ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraina.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhấn mạnh rằng Mátxcơva vẫn cởi mở đối thoại với Kiev, bất chấp điều mà ông gọi là “sự thiếu nhất quán và không chuẩn bị nghiêm túc của Ukraina”, trong khi Kiev đổ lỗi cho Mátxcơva về sự bế tắc trong đàm phán.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn