MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Pháp sẽ gỡ bỏ các lệnh giới hạn do COVID-19, hộ chiếu vaccine và yêu cầu đeo khẩu trang từ tuần sau. Ảnh chụp màn hình

Pháp sẽ gỡ bỏ các lệnh giới hạn do COVID-19 từ tuần sau

Anh Vũ LDO | 09/03/2022 17:13
Pháp sẽ dỡ bỏ các hạn chế ngăn ngừa COVID-19 tại các doanh nghiệp từ tháng 3.2022.

Các hạn chế phòng ngừa COVID-19 sẽ không còn được áp dụng tại các doanh nghiệp Pháp bắt đầu từ ngày 14.3, cùng ngày yêu cầu hộ chiếu vaccine được dỡ bỏ và khẩu trang sẽ không còn bị bắt buộc ở những nơi công cộng trong nhà. Tuy vậy, người sử dụng các phương tiện giao thông công cộng vẫn được yêu cầu phải đeo khẩu trang, theo Reuters.

"Các doanh nghiệp sẽ áp dụng lại các quy tắc bình thường" - Bộ trưởng Bộ Lao động Elisabeth Borne thông báo trong một cuộc phỏng vấn với LCI được phát sóng vào ngày 8.3.

Ông Borne cho hay cần phải “tiếp tục tuân theo các quy tắc vệ sinh” như rửa tay, làm sạch bề mặt và thông gió cho cơ sở làm việc. Nhưng các quy tắc về giãn cách xã hội và ăn uống chung trong nhà ăn của công ty sẽ được nới lỏng.

Đối với hoạt động kinh doanh từ xa, ông Borne cho biết các công ty đã được tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa ra các quy tắc của riêng và các có thể tiếp tục áp dụng chúng trong nội bộ công ty.

Hướng dẫn về các biện pháp ngăn ngừa rủi ro COVID-19 mà Bộ trưởng đã chia sẻ với các công đoàn và hiệp hội doanh nghiệp sẽ thay thế các hạn chế hiện đang được áp dụng trên toàn quốc. Tài liệu dài 25 trang nhằm mục đích "đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của nhân viên" đồng thời giải phóng các quy định về doanh nghiệp đã được quốc gia Châu Âu công bố.

“Trong hoàn cảnh hiện tại khi virus tiếp tục lây lan, nhân viên vẫn có thể tiếp tục đeo khẩu trang mà người sử dụng lao động không thể phản đối”, hướng dẫn của chính phủ Pháp cho biết.

Hiệp hội doanh nghiệp U2P, đại diện cho 3 triệu nghệ sĩ, nhà bán lẻ và người lao động độc lập Pháp, gọi việc nới lỏng các hạn chế là "ánh sáng cuối đường hầm".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn