MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tình nguyện viên mang đồ thiết yếu cho các gia đình bị phong toả ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Phong tỏa Thượng Hải làm chao đảo thị trường tài chính

Ngọc Vân LDO | 30/03/2022 08:11
Việc Thượng Hải bị phong tỏa để ngăn ngừa COVID-19 bồi thêm lo lắng cho thị trường tài chính vốn đã bất ổn vì xung đột Nga-Ukraina.

AP đưa tin, ngày 29.3, các nhà chức trách Trung Quốc đã tìm cách trấn an các công ty và các nhà đầu tư đang "ngồi trên lửa" khi đợt phong tỏa hai giai đoạn đối với 26 triệu dân của Thượng Hải bước sang ngày thứ hai, tạo nên sự yên tĩnh bất thường cho trung tâm tài chính, sản xuất và thương mại vốn thường nhộn nhịp.

Đợt bùng phát dịch COVID-19 do biến thể Omicron ở Thượng Hải là một trong những đợt bùng phát trên toàn quốc đang thử thách chiến lược zero-COVID nghiêm ngặt mà không làm ảnh hưởng quá mức đến nền kinh tế và cuộc sống hàng ngày của người dân.

Nhiều cửa hàng đóng cửa và người đi bộ thưa thớt ngay cả ở nửa thành phố vẫn mở cửa. Việc phong tỏa đang được tiến hành trong hai giai đoạn để hạn chế sự gián đoạn, bắt đầu từ khu tài chính Phố Đông và các khu vực lân cận ở phía đông sông Hoàng Phố chia cắt Thượng Hải.

Phố đi bộ Nam Kinh bình thường vốn nhộn nhịp nhưng đã trở nên thưa vắng trong ngày 29.3 khi Thượng Hải bắt đầu phong toả. Ảnh: Global Times

Việc đóng cửa đã làm tăng thêm lo lắng trên thị trường tài chính vốn đã bất ổn kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina và nỗ lực của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ nhiệt lạm phát đang gia tăng bằng cách tăng lãi suất, cùng những thách thức khác mà nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt.

Chuyên gia Michael Every của Rabobank cho biết, phản ứng của thị trường bao gồm giá dầu giảm 7% hôm 28.3 không phản ánh đúng tình hình thực tế.

“Chúng tôi có cả núi vấn đề phải lo lắng và đây chỉ là một khó khăn trong số rất nhiều vấn đề. Nếu một cuộc phong toả vì COVID-19 là tất cả thì không khó để xem nó diễn ra thế nào trong thời gian gần đây. Nhưng điều này ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề khác” - Every nói.

Bất kỳ sự gián đoạn nào của hoạt động tại cảng Thượng Hải đều gây ra mối đe dọa lớn hơn đối với ngành công nghiệp và thương mại. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước đưa tin, cảng lớn nhất thế giới đang xử lý khối lượng hàng hóa bình thường và các nhà quản lý đang đảm bảo rằng các tàu "có thể ghé thăm bình thường" tại cảng. General Motors Co và Volkswagen AG cho biết các nhà máy ở Thượng Hải của họ đang hoạt động bình thường.

Cuộc phong toả ở Thượng Hải trở thành chiến dịch lớn nhất so với bất kỳ thành phố nào trong chiến dịch phòng chống COVID-19 của Trung Quốc, trong đó hàng triệu người bị ở nhà trong nhiều tuần tại các thành phố trên khắp đất nước.

Theo SCMP, chính quyền thành phố Thượng Hải đang đưa ra một gói ưu đãi, giảm giá và miễn trừ trị giá 140 tỉ nhân dân tệ (22 tỉ USD) để giúp các doanh nghiệp tồn tại trong thời kỳ đóng cửa. Gói hỗ trợ này bao gồm ưu đãi thuế, cắt giảm một loạt các loại phí và miễn tiền thuê nhà cho một số công ty trong ba tháng. 

Chính quyền cho biết, sẽ cắt giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập doanh nghiệp, chỉ thị các ngân hàng cung cấp các khoản vay bắc cầu lãi suất thấp để giúp các công ty có hoạt động kinh doanh bị tổn hại do thành phố đóng cửa.

Phó Giám đốc Ủy ban Cải cách và Phát triển Thượng Hải Ruan Qing nói: “Gói ưu đãi lớn này nhằm giúp các doanh nghiệp gặp khó khăn giữ được việc làm. Chúng tôi có thái độ cởi mở đối với việc hoạch định chính sách và sẽ điều chỉnh các chính sách của mình để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của những công ty bị ảnh hưởng bởi COVID-19”.

Xét nghiệm COVID-19 ở Thượng Hải. Ảnh: Global Times

Thượng Hải đã báo cáo gần 20.000 ca mắc COVID-19 kể từ ngày 1.3. Số ca mắc trong 4 tuần qua cao hơn trong cả 2 năm đại dịch, khiến chiến lược ngăn chặn COVID-19 được ca ngợi của thành phố gặp rủi ro.

Hầu hết ca mắc đều không có triệu chứng, nhưng chính quyền địa phương không có cơ hội ngăn chặn vì những đợt bùng phát mới nhất là do biến thể Omicron có khả năng lây lan cao gây ra. Một đợt bùng phát ngoài tầm kiểm soát có thể ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế 5,5% của năm nay, vốn đã được dự đoán là sẽ chậm hơn so với mức tăng GDP 8,1% của Trung Quốc trong năm ngoái.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn