MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kinh tế Trung Quốc được dự báo tăng trưởng chậm hơn so với Mỹ trong năm nay. Ảnh: Kyodo

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc dự kiến tụt sau Mỹ lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ

Khánh Minh LDO | 22/05/2022 08:23
Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc được dự báo tụt sau Mỹ trong năm nay do ảnh hưởng của COVID-19 kéo dài.

Bloomberg dẫn lời các nhà kinh tế cho biết, tăng trưởng kinh tế Mỹ được dự báo sẽ vượt qua Trung Quốc trong năm nay, lần đầu tiên kể từ năm 1976.

Theo Bloomberg, những ảnh hưởng kéo dài của đại dịch COVID-19 và các đợt bùng phát, tái phát trên khắp đất nước có nghĩa là tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ bị đình trệ, bất chấp các biện pháp kích thích tài chính, tiền tệ và quy định của Bắc Kinh. 

Các nhà phân tích được Bloomberg thăm dò dự đoán rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ chỉ tăng trưởng 2% trong năm nay, thấp hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng chính thức của Bắc Kinh là "khoảng 5,5%" cho năm 2022.

Theo các nhà phân tích, ngay cả trong một kịch bản đi lên, mục tiêu tăng trưởng 5% - chưa nói đến mục tiêu 5,5% của chính phủ - có vẻ ngoài tầm với.

Trong khi đó, nền kinh tế Mỹ dự kiến ​​sẽ tăng trưởng khoảng 2,8%, bất chấp lạm phát cao trong nhiều năm, phần lớn là do mức chi tiêu của người tiêu dùng.

Trung Quốc và Mỹ từ lâu đã là đối thủ cạnh tranh về tăng trưởng kinh tế. Theo Bloomberg, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã xây dựng chương trình nghị sự kinh tế của mình một phần xung quanh mục tiêu cho thấy các nền dân chủ có thể cạnh tranh kinh tế hơn so với mô hình kinh tế của Trung Quốc. Trong quý 4 năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020, Mỹ đã tăng GDP thêm 5,5%, trong khi Trung Quốc chỉ tăng trưởng 4%. 

Tuy nhiên, theo các nhà kinh tế Xiangrong Yu và Xiaowen Jin của Citigroup, Trung Quốc vẫn có những lựa chọn để thay đổi tình hình. “Tại thời điểm này, việc triển khai kịp thời và dứt khoát các biện pháp kích thích thực sự là thực sự quan trọng để đưa tăng trưởng trở lại đúng hướng” - theo hai nhà kinh tế của Citigroup.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn