MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tập đoàn dầu khí Trung Quốc có thể rút khỏi Mỹ, Anh, Canada. Ảnh: Getty

Tập đoàn dầu khí Trung Quốc rút khỏi Mỹ, Anh và Canada?

Song Minh LDO | 14/04/2022 07:50
Tập đoàn dầu khí Trung Quốc có thể ngừng hoạt động ở Mỹ, Anh và Canada.

Reuters đưa tin, Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) được cho là đang chuẩn bị rút khỏi Mỹ, Anh và Canada do lo ngại về các lệnh trừng phạt, quy định và chi phí gia tăng.

Quan hệ giữa Trung Quốc và các nước phương Tây đã trở nên tồi tệ trong vài năm qua. Mối quan hệ của Trung Quốc và Mỹ rơi xuống mức thấp sau khi cựu Tổng thống Donald Trump phát động cuộc chiến thương mại quy mô lớn, đánh vào hàng loạt hàng hóa của Trung Quốc bằng thuế nhập khẩu. Căng thẳng gia tăng gần đây sau khi Trung Quốc từ chối chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina.

CNOOC, nhà sản xuất dầu khí ngoài khơi hàng đầu của Trung Quốc, hiện đang tìm cách rời khỏi phương Tây bằng cách bán "tài sản biên và khó quản lý” ở ba quốc gia này, theo các nguồn tin được Reuters trích dẫn.

Các nguồn tin nói với Reuters rằng ban lãnh đạo cấp cao nhất của CNOOC cảm thấy khó quản lý tài sản của mình ở phương Tây vì các quy định và chi phí hoạt động cao.

CNOOC hoạt động ở ba quốc gia nói trên bằng thương vụ mua lại công ty năng lượng lớn Nexen của Canada trị giá 15 tỉ USD vào năm 2013. CNOOC đã bị hủy niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) sau khi cựu Tổng thống Donald Trump phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

Trước đó, CNOOC niêm yết trên sàn chứng khoán NYSE trong hai thập kỷ. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã xóa tập đoàn dầu khí Trung Quốc khỏi danh sách đen khoảng một năm trước.

Năm 2021, CNOOC sản xuất khoảng 1,57 triệu thùng dầu mỗi ngày. Ảnh: Xinhua

Tại Mỹ, CNOOC sở hữu tài sản ngoài khơi tại các lưu vực đá phiến Eagle Ford và Niobrara, đồng thời có cổ phần ngoài khơi tại các mỏ Stampede và Appomattox ở Vịnh Mexico. Tại Anh, tập đoàn điều hành ba địa điểm ở đông bắc Scotland, và có cát dầu và tài sản dầu khí đá phiến ở Canada.

Một nguồn tin cấp cao trong ngành cho biết: “Các hoạt động như ở vùng nước sâu Vịnh Mexico đang gặp thách thức về mặt công nghệ và CNOOC thực sự cần làm việc với các đối tác để học hỏi, nhưng các giám đốc điều hành của công ty thậm chí không được phép đến các văn phòng ở Mỹ”.

Ông giải thích, điều này là một trở ngại trong suốt những năm qua và việc chính quyền ông Trump đưa CNOOC vào danh sách đen khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

Hơn nữa, theo các nguồn tin, các lệnh trừng phạt Nga mới nhất của Mỹ có thể ảnh hưởng đến tài sản của CNOOC. Tập đoàn chuẩn bị niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải vào tháng 4, được cho là có kế hoạch mua tài sản ở Mỹ Latinh và Châu Phi.

CNOOC báo cáo đã sản xuất khoảng 1,57 triệu thùng dầu mỗi ngày vào năm 2021, trong đó 62.000 thùng từ các địa điểm ở Canada và 80.000 thùng từ các địa điểm khác ở Bắc Mỹ. Tổng cộng, CNOOC sản xuất gần 220.000 thùng dầu mỗi ngày ở Mỹ, Anh và Canada, theo tính toán của Reuters.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn