MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sự cố mất điện đã xảy ra với tàu chiến HMAS Adelaide trong nhiệm vụ viện trợ đến Tonga, sau khi bùng phát dịch COVID-19 trên tàu. Ảnh: AFP

Tàu chiến cứu hộ của Australia bị "tê liệt" trên đường trở về

Anh Vũ LDO | 31/01/2022 19:40

Sự cố mất điện đã xảy ra với tàu chiến HMAS Adelaide trong nhiệm vụ viện trợ đến Tonga, sau khi bùng phát dịch COVID-19 trên tàu.

Bộ Quốc phòng Australia xác nhận rằng, tàu chiến lớn nhất của nước này đã gặp sự cố mất điện khi đang thực hiện nhiệm vụ, sau khi các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin về các vấn đề, RT đưa tin.

Bộ Quốc phòng cho biết, vào hôm 31.1, tàu HMAS Adelaide đã gặp sự cố khi cung cấp viện trợ nhân đạo cho đảo quốc Tonga ở Thái Bình Dương. Con tàu hiện đang phải nằm chờ các chuyên gia đến và “tiến hành đánh giá các hệ thống bị ảnh hưởng”.

Tuyên bố được đưa ra sau khi ABC News, đài truyền hình quốc gia của Australia, tiết lộ rằng con tàu vẫn "tê liệt" sau nhiều ngày sửa chữa không giải quyết được tình hình nguồn điện.

Tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Australia “vẫn đang gặp sự cố liên lạc với bên ngoài”, trong khi các đội sửa chữa làm việc “trong điều kiện nóng và khó khăn” để khôi phục con tàu.

Bộ Quốc phòng bác bỏ cáo buộc rằng, hệ thống điện dự phòng của con tàu cũng bị lỗi. Quân đội cho biết, các chức năng thiết yếu của con tàu như tủ đông lạnh đã hoạt động, cũng như điều hòa không khí đã chạy ở “hầu hết các khu vực trên tàu”.

HMAS Adelaide là một chiến hạm chở trực thăng đổ bộ lớp Canberra do Tây Ban Nha chế tạo và là con tàu lớn nhất trong Hải quân Hoàng gia Australia. Đầu tháng này, nó đã được điều động đến Tonga để cung cấp viện trợ nhân đạo sau vụ phun trào núi lửa và sóng thần ngày 14.1 ở Tonga.

Trong khi trên đường làm nhiệm vụ cứu trợ, một đợt bùng phát COVID-19 đã xảy ra trên tàu với 23 ca nhiễm, được Bộ Quốc phòng báo cáo vào tuần trước. Chính quyền Tonga đã cho phép con tàu cập cảng vào ngày 26.1 và dỡ 40 tấn hàng cứu trợ bất chấp những lo ngại về dịch bệnh. Giấy phép cập cảng đã được điều chỉnh cho phép con tàu khởi hành ngay sau đó.

Trong báo cáo trạng thái được ABC News trích dẫn, Thuyền trưởng Stuart Watters đã viết rằng những nhân viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19 “đang được chăm sóc y tế và được hỗ trợ”, trong khi “một số người ban đầu được xác định là có khả năng lây nhiễm đã được trở lại nhiệm vụ sau khi hoàn thành cách ly”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn