MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thủ tướng Anh vận động Saudi Arabia, UAE bơm thêm dầu

Thanh Hà LDO | 16/03/2022 15:53
Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ vận động Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bơm thêm dầu để xoa dịu thị trường trong bối cảnh phương Tây tìm cách chấm dứt phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga sau chiến sự Ukraina. 

Thủ tướng Anh Boris Johnson đến Abu Dhabi ngày 16.3 để hội đàm với Thái tử Mohammed bin Zayed sau đó bay đến Riyadh gặp Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman. 

Saudi Arabia và UAE là 2 trong số những nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới và đều có quan hệ với Nga.

Trước chuyến thăm vùng Vịnh, thủ tướng Anh nhấn mạnh, các lệnh trừng phạt của phương Tây bắt đầu có hiệu lực, một liên minh quốc tế mới là cần thiết để bù đắp tác động của các lệnh trừng phạt Nga trong bối cảnh người tiêu dùng vốn chịu sức ép từ lạm phát tăng và chi phí sinh hoạt tăng. Ông nhấn mạnh, thế giới phải dần ngừng phụ thuộc vào dầu khí Nga và "Saudi Arabia cùng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất là những đối tác quốc tế quan trọng trong nỗ lực đó".

"Chúng tôi sẽ làm việc với họ để đảm bảo an ninh khu vực, hỗ trợ nỗ lực cứu trợ nhân đạo và ổn định thị trường năng lượng toàn cầu trong thời gian dài hơn" - ông Johnson nói. 

UAE và Saudi Arabia là hai đối tác kinh tế lớn nhất của Vương quốc Anh trong khu vực, với kim ngạch thương mại song phương lần lượt là 15,9 tỉ USD và 13,5 tỉ USD trong năm 2020, theo văn phòng thủ tướng Anh. 

Thủ tướng Boris Johnson hy vọng có thể thuyết phục Thái tử Mohammed bin Salman thúc đẩy sản xuất dầu của Saudi Arabia để giúp hạ giá thành năng lượng. 

Tuần trước, Đức phát "lời kêu gọi khẩn cấp" với nhóm các nhà sản xuất dầu OPEC do Saudi Arabia dẫn đầu về tăng sản lượng "nhằm tạo ra sự cứu trợ trên thị trường" vì lo ngại về nguồn cung.

Giống như Mỹ, Anh có kế hoạch loại bỏ dần việc nhập khẩu dầu của Nga trước cuối năm nay trong khuôn khổ các lệnh trừng phạt trên diện rộng nhắm vào các doanh nghiệp và tỉ phú Nga.

Nhập khẩu từ Nga chiếm 8% tổng nhu cầu dầu của Vương quốc Anh - ít hơn so với ở lục địa Châu Âu

Tuần trước, các quốc gia trong đó có Đức đã cảnh báo về lệnh cấm đột ngột nhập khẩu năng lượng của Nga bởi thiếu nguồn cung thay thế ngay lập tức.

Nga là nhà sản xuất khí đốt lớn nhất thế giới và là nhà sản xuất dầu lớn thứ hai sau Saudi Arabia. 

Torbjorn Soltvedt, nhà phân tích Trung Đông và Bắc Phi tại Verisk Maplecroft, lưu ý, đến nay, những nỗ lực nhằm hạ giá dầu vẫn còn rất ít.

Ông nói với AFP: “Cho đến nay Saudi Arabia tỏ ra miễn cưỡng đi chệch khỏi khuôn khổ và kế hoạch hiện tại của OPEC+, vốn yêu cầu tăng dần sản lượng hàng tháng. Khuôn khổ đã có hiệu quả cao trong đại dịch COVID-19 và rất không sẵn lòng phải thay đổi hướng".

Ông Soltvedt nhận định, UAE có thể sẵn sàng tăng sản lượng nhiều hơn vì muốn tận dụng nguồn dự trữ dầu của nước này một cách nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, ngày 10.3, UAE đã tái khẳng định cam kết với các thỏa thuận liên minh OPEC+ nhằm bám sát các mục tiêu sản lượng hiện có cho đến hết tháng 4.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn