MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Ukraina Denys Shmyhal dự kiến thăm Mỹ vào tuần tới. Ảnh: AFP

Thủ tướng Ukraina thăm Mỹ bàn chuyện đại sự

Song Minh LDO | 16/04/2022 11:17
Thủ tướng Ukraina Denys Shmyhal và các quan chức tài chính hàng đầu của Ukraina sẽ thăm Mỹ vào tuần tới.

Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết hôm 15.4, Thủ tướng Ukraina Denys Shmyhal, Bộ trưởng Tài chính Serhiy Marchenko và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Kyrylo Shevchenko sẽ thăm Washington D.C vào tuần tới, dự các cuộc họp mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB).

Thủ tướng Shmyhal, Bộ trưởng Marchenko và Thống đốc Shevchenko dự kiến ​​sẽ gặp song phương với các quan chức tài chính nhóm G7 và những nước khác, đồng thời tham gia hội nghị bàn tròn về Ukraina do Ngân hàng Thế giới tổ chức vào ngày 21.4.

Sự kiện ngày 21.4 sẽ là cơ hội đầu tiên để các quan chức chủ chốt của Ukraina gặp gỡ trực tiếp một loạt quan chức tài chính từ các nền kinh tế tiên tiến kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào ngày 24.2.

Cuộc chiến ở Ukraina dự kiến ​​sẽ chi phối các cuộc họp vào tuần tới của các quan chức kinh tế cấp cao WB và các nước thành viên IMF, cũng như G7 và G20, với việc IMF nhiều khả năng sẽ hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu do hậu quả của chiến tranh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin điều quân đội đến Ukraina để thực hiện "chiến dịch quân sự đặc biệt" nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Kiev và các đồng minh phương Tây cho rằng đó là những lời biện minh cho một cuộc tấn công vô cớ khiến 1/4 trong số 44 triệu người Ukraina phải rời bỏ nhà cửa và dẫn đến cái chết của hàng nghìn người.

Thủ tướng Ukraina Denys Shmyhal (phải) và Thủ tướng Lithuania Ingrida Simonyte thăm thị trấn Borodianka bị tàn phá. Ảnh: Reuters

Cuộc họp ngày 21.4 sẽ mang tính chất bàn tròn hơn là hội nghị các nhà tài trợ, mặc dù cả IMF và WB đều đã thiết lập các tài khoản riêng để có thể xử lý và chuyển tiếp các khoản quyên góp, và các cam kết bổ sung dự kiến ​​sẽ được công bố vào tuần tới.

Cuộc họp cũng sẽ giúp các quan chức có cơ hội thảo luận về sự tàn phá và hậu quả kinh tế của chiến tranh, cũng như việc tiếp tục hoạt động của lĩnh vực tài chính và ngân hàng của Ukraina.

Một trong những nguồn tin cho biết, nếu không có hỗ trợ bây giờ cho Ukraina, sẽ không có tái thiết trong tương lai.

Ngân hàng Thế giới không có bình luận ngay lập tức về sự kiện này.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass phát biểu tại một sự kiện ở Warsaw trong tuần này rằng WB đang chuẩn bị gói hỗ trợ 1,5 tỉ USD cho Ukraina.

Ban điều hành của IMF vào tuần trước đã phê duyệt việc tạo một tài khoản mới cho phép các nhà tài trợ song phương và các nhóm quốc tế chuyển các nguồn tài chính đến Ukraina an toàn.

Canada, một trong những nước ủng hộ chính của Ukraina, đã đề xuất giải ngân lên tới 1 tỉ đôla Canada thông qua tài khoản mới, sẽ do IMF quản lý.

Tài khoản này sẽ cho phép các nhà tài trợ cung cấp các khoản tài trợ và cho vay để giúp chính phủ Ukraina đáp ứng cán cân thanh toán và nhu cầu ngân sách, đồng thời giúp ổn định nền kinh tế của mình khi nước này tiếp tục đối phó cuộc chiến của Nga.

Bộ trưởng Tài chính Marchenko tuần trước cho biết Ukraina đang tìm kiếm khoảng 4 tỉ euro (4,37 tỉ USD) tài trợ nước ngoài bên cạnh khoảng 3 tỉ euro mà Kiev đã nhận được để giải quyết tình trạng thiếu hụt ngân sách.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn