MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giá dầu Brent và WTI giảm 5% trong tuần từ 18-22.4. Ảnh: AFP

Thượng Hải phong tỏa đẩy giá xăng dầu lao dốc

Khánh Minh LDO | 25/04/2022 09:45
Giá xăng dầu tiếp tục giảm khi việc Thượng Hải phong tỏa chống COVID-19 ảnh hưởng đến triển vọng nhu cầu.

Reuters đưa tin, giá dầu tiếp tục giảm trong ngày 25.4 trong bối cảnh lo ngại rằng việc phong tỏa kéo dài ở Thượng Hải (Trung Quốc) và khả năng Mỹ tăng lãi suất sẽ làm giảm nhu cầu nhiên liệu và suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Giá dầu thô kỳ hạn giảm 1,90 USD, tương đương 1,8%, xuống 104,75 USD/thùng lúc 7h15 giờ Việt Nam, trong khi giá dầu WTI giảm 1,89 USD, tương đương 1,9% xuống 100,18 USD/thùng.

Hai chỉ số giá dầu nói trên đã mất gần 5% vào tuần trước do lo ngại về nhu cầu.

Các nhà chức trách Thượng Hải đang chống chọi với đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ. Ngày 24.4, Thượng Hải ghi nhận tổng cộng 21.058 ca COVID-19 mới, 39 ca tử vong - con số tử vong kỷ lục trong một ngày. Thành phố thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt, buộc phần lớn trong số 25 triệu cư dân phải ở trong nhà.

Trong khi đó, Bắc Kinh cũng đang chạy đua để dập tắt đợt bùng phát COVID-19 có thể đã lây lan ở thủ đô trong một tuần. Ngày 24.4, cơ quan y tế quốc gia Trung Quốc cho biết đã có 22 ca mắc mới được ghi nhận ở Bắc Kinh. Giới chức thủ đô đang theo dõi các ca mắc trên nhiều quận và liên quan đến học sinh, nhóm du lịch và công nhân trang trí nội thất. 

"Thành phố gần đây đã chứng kiến ​​một số đợt bùng phát liên quan đến nhiều chuỗi lây nhiễm, nguy cơ lây lan tiếp tục và không bị phát hiện là rất cao. Tình hình rất khẩn cấp và nghiệt ngã. Toàn thành phố phải hành động ngay lập tức” - quan chức thành phố Tian Wei phát biểu với báo giới.

Ông Hiroyuki Kikukawa, giám đốc bộ phận nghiên cứu của Nissan Securities, cho biết: “Tâm lý lo ngại gia tăng về nguồn cung toàn cầu thắt chặt khi Trung Quốc tiếp tục đóng cửa ở Thượng Hải và các nhà đầu tư chuẩn bị cho một loạt các đợt tăng lãi suất của Mỹ”. 

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã chỉ ra rằng việc tăng lãi suất nửa điểm "sẽ được cân nhắc" khi Fed nhóm họp vào tháng 5 để thông qua kế hoạch tiếp theo là một loạt các đợt tăng trong năm nay.

Mùa xăng xe cao điểm ở Mỹ bắt đầu vào cuối tháng 5. Ảnh: AFP
 

Theo ông Kikukawa, các nhà đầu tư đang cố gắng điều chỉnh trước khi mùa xăng xe cao điểm ở Mỹ bắt đầu vào cuối tháng 5. Tuy nhiên, ông Kikukawa cho rằng giá dầu dự kiến ​​sẽ không giảm xuống dưới 90 USD/thùng do Liên minh Châu Âu (EU) có thể cấm vận dầu của Nga trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraina ngày càng sâu sắc.

Về nguồn cung xăng dầu, các công ty năng lượng Mỹ đã bổ sung thêm các giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên trong tuần thứ năm liên tiếp trong bối cảnh giá cao và sức ép của chính phủ.

Tại Châu Âu, Liên minh đường ống Caspian Nga-Kazakhstan (CPC) đã nối lại hoạt động xuất khẩu toàn bộ từ ngày 22.4 sau gần 30 ngày gián đoạn để sửa chữa một trong những cơ sở bốc dỡ chính bị hư hại do bão.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng cuộc khủng hoảng ngày càng tồi tệ ở Ukraina có thể gây áp lực lên EU trong việc trừng phạt dầu của Nga và giá dầu có thể tăng cao hơn vào cuối năm nay.

Nga là nhà cung cấp khí đốt hàng đầu của Châu Âu và là nhà xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới sau Saudi Arabia.

Morgan Stanley đã nâng dự báo giá dầu Brent quý 3 thêm 10 USD lên 130 USD/thùng với lý do “thâm hụt lớn hơn” trong năm nay do nguồn cung từ Nga và Iran giảm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn