MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nga kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl của Ukraina ngày 24.2. Ảnh: AFP

Tiết lộ tình trạng nhà máy hạt nhân Chernobyl sau khi rơi vào tay Nga

Khánh Minh LDO | 26/02/2022 08:55

Nga đã giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl của Ukraina sau cuộc giao tranh ngày 24.2.

Hoạt động quân sự của Nga ở Ukraina không gây thiệt hại cho nhà máy điện hạt nhân Chernobyl không còn tồn tại - Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu (EBRD) xác nhận hôm 25.2. 

Ngân hàng đầu tư lớn có trụ sở tại London cho biết thêm rằng công việc bảo dưỡng thiết yếu tại địa điểm xảy ra thảm họa hạt nhân năm 1986 đang được tiến hành.

“Thông tin mà chúng tôi nhận được là cơ sở hạ tầng hiện có của Chernobyl không bị hư hỏng và các nhiệm vụ vận hành và bảo trì thiết yếu đang được thực hiện” - EBRD cho biết trong một tuyên bố với Reuters.

Ngày 24.2, các lực lượng Nga đã tiến vào thành phố ma phía bắc Ukraina từ Belarus và chiếm được nhà máy điện hạt nhân cũ sau những gì Kiev tuyên bố là "giao tranh ác liệt" trong Khu vực Nguy hiểm (Exclusion Zone). Ngày 25.2, Nga xác nhận đã kiểm soát khu vực nhà máy Chernobyl.

Hơn 30 người chết ngay sau vụ nổ xé toạc lò phản ứng số 4 của Chernobyl vào ngày 26.4.1986, gần Pripyat, Ukraina. Trong những năm sau đó, vô số người khác chết vì các triệu chứng bức xạ, theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và Tổ chức Y tế Thế giới.

Chính phủ Ukraina đã sơ tán khoảng 135.000 người khỏi khu vực và khu vực nguy hiểm có bán kính 30km xung quanh nhà máy sẽ không thể ở được trong nhiều thập kỷ.

Trước đó, trong ngày 25.2, Cơ quan hạt nhân và Bộ Nội vụ Ukraina cho biết mức độ bức xạ đã tăng lên từ vị trí của nhà máy điện hạt nhân. Các chuyên gia được Reuters trích dẫn không rõ lý do tại sao nhưng cho rằng đó là do sự di chuyển của các thiết bị quân sự hạng nặng trong khu vực khiến bụi phóng xạ bay vào không khí.

EBRD - tổ chức tài chính quốc tế được thành lập để đầu tư vào các quốc gia xã hội chủ nghĩa đang chuyển đổi của khối Đông Âu vào đầu những năm 1990 - là đơn vị giám sát dự án xây dựng cấu trúc khổng lồ được gọi là Shelter nhằm niêm phong lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Cấu trúc bằng thép khổng lồ mất nhiều năm để xây dựng đã chụp lên cấu trúc cũ đổ nát xung quanh lò phản ứng đã bị tê liệt nhưng vẫn còn phóng xạ trong nhiều năm tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn