MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các thành viên của tiểu đoàn Azov, Ukraina. Ảnh: AFP

Tình báo Mỹ phác thảo 3 kịch bản về xung đột Nga-Ukraina

Ngọc Vân LDO | 30/06/2022 21:04
Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ đưa ra 3 kịch bản có thể xảy ra về cuộc xung đột Nga-Ukraina.

Theo đánh giá của tình báo Mỹ, chiến sự ở Ukraina rất có thể sẽ tiếp tục kéo dài trừ khi các lực lượng Ukraina sụp đổ và Nga đạt được mục tiêu của mình. Các quan chức Mỹ tin rằng, không thể có một giải pháp hòa bình vào thời điểm hiện tại.

RT đưa tin, dự báo ảm đạm được Giám đốc Tình báo Mỹ Avril Haines đưa ra trong một cuộc thảo luận tại Washington do gã khổng lồ công nghệ Google tổ chức. Trong bài phát biểu công khai đầu tiên về Ukraina kể từ tháng 5, bà Haines cho biết, tình báo Mỹ đã xem xét 3 kịch bản có thể xảy ra cho cuộc xung đột ở Ukraina.

Kịch bản có khả năng cao nhất là một cuộc chiến kéo dài trong đó Nga đạt thêm thắng lợi nhưng không có bước đột phá.

Kịch bản thứ hai là Nga thành công trong việc đập tan một trong những lực lượng được trang bị tốt nhất và có năng lực nhất của Ukraina ở miền đông, dẫn đến sự suy yếu kháng cự của Ukraina.

Khả năng thứ ba là Ukraina ổn định được tiền tuyến và có thể đạt được những thắng lợi nhỏ ở vùng Kherson, nơi hiện đang bị lực lượng Nga áp đảo.

“Chúng tôi cũng nói rõ rằng, bây giờ không phải là cơ hội để cả hai bên đi đến một thỏa thuận hòa bình” - Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ nói.

Bà Haines cho biết, tình báo Mỹ tiếp tục tin rằng, Nga muốn chiếm "phần lớn lãnh thổ Ukraina”, nhưng lực lượng của nước này đã suy yếu sau 4 tháng giao tranh ở Ukraina.

“Chúng tôi nhận thấy có sự khác biệt giữa các mục tiêu quân sự ngắn hạn của Nga ở khu vực này và năng lực quân sự của họ - không phù hợp giữa tham vọng và những gì quân đội có thể đạt được” - bà Haines nói.

Giám đốc Tình báo Mỹ Avril Haines. Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky được cho là đã nói với các nhà lãnh đạo G7 vào đầu tuần này rằng, ông muốn chấm dứt xung đột với Nga vào trước cuối năm nay. Ông Zelensky đồng thời kêu gọi các cường quốc phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraina.

Giới chức Ukraina tuyên bố cần vũ khí nước ngoài để chống lại Nga, nhưng sẽ không đầu hàng ngay cả khi không có vũ khí nào được gửi đến. Bộ trưởng Ngoại giao Dmitry Kuleba nói với truyền thông Đức trong tháng này rằng, binh lính Ukraina sẽ "chiến đấu bằng xẻng" nếu không có vũ khí.

Trong khi đó, Nga từ chối đưa ra bất kỳ thời gian biểu nào cho chiến dịch Ukraina và nhiều lần tuyên bố rằng, chiến dịch sẽ diễn ra theo kế hoạch và Nga cuối cùng sẽ đạt được tất cả các mục tiêu. Mátxcơva mô tả các mục tiêu của chiến dịch là đảm bảo an ninh cho chính mình và cho Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk - những nước được Nga công nhận độc lập chỉ vài ngày trước khi tiến hành tấn công Ukraina.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn