MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tổng thống Armenia từ chức vì "không có khả năng giúp đất nước"

Song Minh LDO | 24/01/2022 07:09
Tổng thống Armenia Armen Sarksyan tuyên bố từ chức với lý do "không có khả năng giúp đỡ đất nước".

Sau gần 4 năm tại vị, Tổng thống Armenia Armen Sarksyan đã tuyên bố từ chức sớm vào ngày 23.1. Theo RT, chính trị gia này viện dẫn "việc thiếu các công cụ cần thiết để tác động đến các quá trình cơ bản trong chính trị đối nội và đối ngoại" là một trong những lý do chính đằng sau quyết định của ông.

Ông đặc biệt chỉ ra thực tế rằng một tổng thống ở Armenia không thể “phủ quyết các luật mà ông cho là không hợp lý” hoặc “ảnh hưởng đến các vấn đề liên quan đến chiến tranh và hòa bình”. Ông Sarksyan cũng chỉ trích thực tế rằng tổng thống “thiếu các công cụ hiến pháp để giúp đất nước của mình” vào thời điểm thế giới đang trải qua một thời kỳ “hỗn loạn liên tục”.

Văn phòng tổng thống “không nên trở thành mục tiêu cho những lời đàm tiếu và âm mưu” thu hút sự chú ý của công chúng khỏi những vấn đề quan trọng hơn - ông Sarkysan nói trong một tuyên bố hôm 23.1. Ông không cung cấp chi tiết, nhưng tiếp tục mô tả tình hình hiện tại ở Armenia như một “cuộc khủng hoảng quốc gia”.

Armenia trở thành một nước cộng hòa nghị viện vào năm 2015 sau cuộc trưng cầu dân ý cắt giảm quyền lực của tổng thống. Theo Hiến pháp mới, tổng thống Armenia được quốc hội bầu chọn bảy năm một lần.

Ông Sarksyan là một chính trị gia kỳ cựu, từng giữ chức thủ tướng Armenia trong thời gian ngắn từ năm 1996 đến 1997 trước khi đảm nhận vai trò đại sứ Armenia tại Vương quốc Anh trong 20 năm tiếp theo, từ 1998 đến 2018.

Ông được bầu làm tổng thống Armenia vào tháng 3 năm 2018, ngay trước các cuộc biểu tình chứng kiến ​​thủ tướng đương nhiệm Nikol Pashinyan nhậm chức vào tháng 5 năm đó.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn