MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Alexander Lukashenko dự đoán Ukraina gia nhập Nhà nước Liên minh Nga-Belarus sớm nhất trong 15 năm. Ảnh: AP

Tổng thống Belarus dự đoán thời điểm Ukraina lập liên minh với Nga

Song Minh LDO | 07/02/2022 09:30

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko dự đoán Ukraina có thể trở thành một quốc gia liên minh với Nga và Belarus sớm nhất trong vòng 15 năm tới.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube "Soloviev Live" được truyền thông Nga phát sóng hôm 6.2, Tổng thống Lukashenko dự báo Ukraina có thể gia nhập Liên minh Nhà nước Nga-Belarus sớm nhất trong 15 năm tới nếu tránh được "những sai lầm" trong cuộc khủng hoảng hiện tại.

Ông tuyên bố, vấn đề chính là cuộc khủng hoảng đang diễn ra từ bên kia Đại Tây Dương, đồng thời cáo buộc Washington chủ động đẩy Kiev vào cuộc chiến với Nga.

Trong vài tháng qua, các quan chức và phương tiện truyền thông hàng đầu của phương Tây liên tục cảnh báo về một cuộc xâm lược Ukraina của Nga được cho sắp xảy ra - một cáo buộc mà Mátxcơva luôn bác bỏ. Không có bằng chứng thực tế nào chứng minh những tuyên bố như vậy đã xuất hiện, thay vào đó, các báo cáo trích dẫn các nguồn ẩn danh và các quan sát về hoạt động di chuyển của quân đội Nga bên trong lãnh thổ đất nước.

Tổng thống Lukashenko nhận xét rằng Ukraina dường như không muốn chiến tranh, khi nhắc đến những tuyên bố gần đây của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Ông Zelensky cáo buộc các chính trị gia và phương tiện truyền thông phương Tây đang thổi phồng căng thẳng, nói rằng họ đang tô vẽ tình hình Ukraina như thể đã xảy ra chiến tranh với Nga.

Khi được hỏi về tương lai của Ukraina, ông Lukashenko cho biết nước này cuối cùng có thể không chỉ là một đồng minh, mà còn là một thành viên của Nhà nước Liên minh, hiện bao gồm Nga và Belarus.

Tháng 11.2021, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ký sắc lệnh hợp nhất Nhà nước Liên minh - một bước tiến lớn trong nỗ lực hiện thực hóa thỏa thuận về việc thành lập Nhà nước Liên minh mà hai bên đạt được vào năm 1999.

Hai tổng thống đã thông qua 28 chương trình bao gồm sự hội nhập sâu rộng hơn của Nga và Belarus trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh trên hầu hết các lĩnh vực chính như kinh tế, giao thông vận tải, cũng như tạo ra một thị trường khí đốt thống nhất.

Nga và Belarus cũng thông qua học thuyết quân sự của Nhà nước Liên minh nhằm tăng mức độ gắn kết chính sách quốc phòng và điều chỉnh kịp thời các nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng hai nước, có tính đến những thay đổi tình hình quân sự và chính trị trong khu vực.

Cả hai bên đều nhấn mạnh rằng chương trình hội nhập không đặt ra những vấn đề về chính trị và chủ quyền quốc gia.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn