MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Joe Biden cam kết có hành động dứt khoát nếu Nga leo thang quân sự với Ukraina. Ảnh: Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ cam kết với Tổng thống Ukraina về Nga

Khánh Minh LDO | 14/02/2022 09:44

Tổng thống Joe Biden điện đàm với Tổng thống Ukraina, khẳng định Mỹ sẽ đáp trả dứt khoát trước hành động leo thang của Nga.

RT đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm kéo dài chưa đầy 1 giờ hôm 13.2. Ông Biden hứa rằng Mỹ sẽ phản ứng “nhanh chóng và dứt khoát” đối với bất kỳ hành động quân sự tiềm tàng nào của Nga.

Theo thông báo của Nhà Trắng về cuộc điện đàm, “Tổng thống Biden tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina,” và “nói rõ rằng Mỹ sẽ phản ứng nhanh chóng và dứt khoát, cùng với các đồng minh và đối tác của mình, trước bất kỳ hành động gây hấn nào của Nga đối với Ukraina”.

Cuộc điện đàm báo hiệu việc Mỹ không thay đổi quan điểm, đó là trong trường hợp Nga có hành động quân sự, các biện pháp trừng phạt kinh tế chứ không phải can thiệp quân sự sẽ là vũ khí mà Washington lựa chọn.

Trong khi Nhà Trắng tuyên bố rằng ông Biden và ông Zelensky nhất trí về “tầm quan trọng của việc tiếp tục theo đuổi ngoại giao”, cả Tổng thống Mỹ và bất kỳ quan chức hàng đầu nào của ông đều không ra dấu hiệu cho thấy họ sẵn sàng thỏa hiệp với Nga về triển vọng kết nạp Ukraina vào NATO.

Ông Biden và Zelensky có cuộc điện đàm gần nhất hồi cuối tháng Giêng. Trong khi ông Zelensky cảm ơn ông Biden vào thời điểm đó về các chuyến hàng vũ khí của Mỹ, ông cũng nói rằng Washington nên "thận trọng hơn trong thông điệp của mình xung quanh một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga".

Kể từ cuộc điện đàm đó, Tổng thống Zelensky đã yêu cầu các quan chức Mỹ cung cấp bằng chứng cho tuyên bố của họ rằng Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc xâm lược sắp xảy ra vào Ukraina. Mặc dù đường lối chính thức từ Washington vẫn là Nga có thể khởi động một “hành động quân sự lớn” chống lại Ukraina “bất cứ ngày nào”, Tổng thống Zelensky khẳng định rằng “mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát” và không có dấu hiệu cho thấy xung đột sắp xảy ra.

Tổng thống Joe Biden tiếp Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, ngày 1.9.2021. Ảnh: Nhà Trắng

Cũng trong cuộc điện đàm ngày 13.2, ông Zelensky đề nghị ông Biden đến thăm Ukraina "trong những ngày tới", nói rằng việc nhà lãnh đạo Mỹ đến Kiev sẽ giúp "giảm leo thang" tình hình. Lời mời được đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia, trong đó có Mỹ, đã điều hầu hết các nhân viên ngoại giao ra khỏi thủ đô Kiev với lý do lo ngại về một cuộc xung đột của Nga.

“Tôi tin rằng việc ngài đến Kiev trong những ngày tới - điều quan trọng để ổn định tình hình - sẽ là một tín hiệu mạnh mẽ và góp phần giảm leo thang” - ông Zelensky nói với ông Biden.

Trong khi Mỹ, Anh, Israel, Australia và các quốc gia khác kêu gọi công dân rời khỏi Ukraina bằng mọi cách có sẵn, ông Zelensky nhấn mạnh rằng Kiev, cũng như các thành phố lớn khác của Ukraina, "an toàn và được bảo vệ đáng tin cậy".

Tuy nhiên, chuyến đi tới Kiev dường như không nằm trong lịch trình của ông Biden, CNN đưa tin. Một quan chức cấp cao của Ukraina nói với CNN rằng ông Biden “không có phản ứng tích cực nào” đối với lời mời trong cuộc điện đàm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn