MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraina

Tổng thống Ukraina khẳng định quyết tâm gặp ông Putin

Hải Anh LDO | 22/03/2022 09:52
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết sẽ không thể đàm phán chấm dứt chiến sự Ukraina nếu không gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Ukraina chia sẻ với các mạng truyền hình công cộng Châu Âu rằng, cuộc gặp giữa ông và nhà lãnh đạo Điện Kremlin có thể thảo luận về tương lai của lãnh thổ Ukraina bị chiếm đóng, nhưng sẽ cần thêm thời gian để giải quyết vấn đề.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 21.3, ông Volodymyr Zelensky nhấn mạnh: “Tôi đã sẵn sàng trong cuộc họp với Tổng thống Nga để nêu vấn đề về các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, nhưng tôi chắc chắn rằng một giải pháp sẽ không đạt được trong cuộc họp này".

Nhà lãnh đạo Ukraina cho hay, một số điều kiện sẽ cần phải được đáp ứng trước khi những vấn đề như vậy có thể được giải quyết, đó là ngừng bắn, rút ​​quân và đảm bảo an ninh.

Ông Volodymyr Zelensky cũng nhắc lại lời thừa nhận hồi đầu tháng 3 rằng Ukraina hiện không thể đảm bảo tư cách thành viên NATO.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraina nhận thức rõ rằng hiện nước này không thể gia nhập NATO. Ông chỉ ra, các quốc gia thành viên NATO không muốn đối đầu với Nga và do đó không thể kết nạp Ukraina vào khối.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã tìm kiếm một cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong gần một năm, theo Reuters.

Kể từ khi quân đội Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina vào tháng trước, ông Zelensky đã đưa ra những lời kêu gọi ngày càng cấp bách về cuộc gặp thượng đỉnh này nhằm chấm dứt giao tranh.

Chiến sự Ukraina cho tới nay khiến hàng nghìn người thiệt mạng và gần 1/4 trong số 44 triệu người Ukraina phải rời bỏ nhà cửa. Đức dự đoán số người tị nạn Ukraina có thể lên tới 10 triệu người trong những tuần tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn