MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraina

Tổng thống Ukraina Zelensky phát biểu trước Quốc hội Anh

Hải Anh LDO | 08/03/2022 16:30
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky phát biểu trước các nhà lập pháp Anh thông qua videolink tại Hạ viện trong ngày 8.3.

Việc Tổng thống Ukraina phát biểu ngày 8.3 là lần đầu tiên tổng thống của một quốc gia khác phát biểu tại khán phòng chính của Westminster.

Ông Zelensky sẽ phát biểu lúc 17h ngày 8.3, giờ GMT (tức 0h ngày 9.3, giờ Việt Nam). Các nhà lập pháp Anh sẽ theo dõi bài phát biểu qua màn hình và có 500 tai nghe được trang bị để các nghị sĩ nghe bản dịch trực tiếp tiếng Anh phát biểu của Tổng thống Ukraina, Reuters thông tin. 

Trước Tổng thống Ukraina, các cựu lãnh đạo thế giới bao gồm Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, Bill Clinton và Barack Obama, và Thủ tướng Đức Angela Merkel từng có bài phát biểu trong khuôn viên của tòa nhà nghị viện Anh bên sông Thames, bao gồm cả trong Phòng trưng bày Hoàng gia hoặc sảnh lớn của Westminster.

"Mọi nghị sĩ đều muốn nghe trực tiếp từ tổng thống. Ông sẽ nói chuyện trực tiếp với chúng tôi từ Ukraina nên đây là cơ hội quan trọng cho Hạ viện" - Chủ tịch Hạ viện Lindsay Hoyle thông tin về "bài phát biểu lịch sử" của Tổng thống Ukraina. 

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace chia sẻ với Sky News rằng ông kỳ vọng bài phát biểu của nhà lãnh đạo Ukraina sẽ "vô cùng mạnh mẽ".

Chiến sự Ukraina hiện bước sang ngày thứ 13 (ngày 8.3). Các phái đoàn Nga, Ukraina kết thúc vòng đàm phán thứ 3 về cuộc xung đột vào ngày 7.3. Trên thực địa, theo Lầu Năm Góc, Nga không có tiến bộ lớn nào ở phía bắc hoặc đông bắc của Ukraina. Về phần mình, Nga cảnh báo giá dầu có thể tăng tới 300 USD/thùng dầu nếu Mỹ, Châu Âu cấm nhập khẩu dầu của Nga nhằm trừng phạt việc Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn