MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Viên kim cương carbanado màu đen quý hiếm Enigma. Ảnh: AFP

Trưng bày viên kim cương đen lớn nhất thế giới

Hải Anh LDO | 18/01/2022 07:34
Viên kim cương đen cắt lớn nhất thế giới lần đầu tiên được trưng bày trước công chúng ngày 17.1 trước khi bán. 

Enigma, viên kim cương carbanado màu đen quý hiếm, đã được trưng bày tại Dubai, thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). 

Viên kim cương này được cho là tạo thành khi một thiên thạch hoặc một tiểu hành tinh va vào Trái đất cách đây hơn 2,6 tỉ năm, theo chuyên gia trang sức Sophie Stevens của nhà đấu giá Sotheby's. “Nó rất khác biệt” - chuyên gia Stevens nói. 

Là một trong những chất khó cắt nhất nhưng viên kim cương 555,55 carat đã được các chuyên gia tạo hình thành dạng viên trang sức 55 mặt.

Hình dạng của viên kim cương Enigma lấy cảm hứng từ biểu tượng hình cây cọ Trung Đông mang ý nghĩa quyền lực và sự bảo vệ Hamsa. Viên kim cương này dự kiến có thể bán đấu giá được tới 5 triệu USD. 

Viên kim cương quý hiếm Enigma giữ kỷ lục Guinness thế giới là viên kim cương cắt lớn nhất được biết đến. Chủ nhân giấu tên chưa từng cho trưng bày Enigma trong suốt 20 năm qua. 

Sau khi được trưng bày ở Dubai, Enigma cũng sẽ được đưa đến Los Angeles (Mỹ) và London (Anh), trước khi cuộc đấu giá trực tuyến 7 ngày chính thức bắt đầu ngày 3.2. 

Chuyên gia trang sức Stevens cho hay, thứ mà Sotheby's gọi là "kỳ quan vũ trụ" rất có thể sẽ được đấu giá bằng bitcoin.

"Chúng tôi đang chấp nhận tiền điện tử cho viên kim cương. Điều này chúng tôi đã thực hiện cho những loại đá quan trọng khác" - bà nói. 

Năm ngoái, tại Hong Kong (Trung Quốc), viên kim cương Key 10138 được bán với giá 12,3 triệu USD và thanh toán bằng tiền điện tử.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn