MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Theo Credit Suisse, Nga đang nắm giữ 300 tỉ USD ở nước ngoài. Ảnh: Getty

Trừng phạt Nga có thể làm chao đảo thị trường quốc tế

Khánh Minh LDO | 28/02/2022 08:55

Thị trường tiền tệ thế giới sẽ bị chao đảo nếu các lệnh trừng phạt Nga nhắm vào nguồn dự trữ nước ngoài khổng lồ của Mátxcơva.

Theo Credit Suisse, Nga đang nắm giữ 300 tỉ USD ở nước ngoài, do đó thị trường tiền tệ thế giới sẽ bị ảnh hưởng nếu các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraina nhắm vào nguồn dự trữ nước ngoài khổng lồ của Nga.

Credit Suisse cho biết Nga có khoảng 300 tỉ USD ngoại tệ được giữ ở nước ngoài - đủ để phá vỡ thị trường tiền tệ nếu nguồn dự trữ bị đóng băng hoặc nếu Mátxcơva buộc phải đột ngột chuyển chúng do các lệnh trừng phạt đối với cuộc khủng hoảng ở Ukraina - Bloomberg trích lời chiến lược gia Zoltan Pozsar của Credit Suisse.

Pozsar nói với Bloomberg: “Nếu mọi việc leo thang, khó có thể không thấy tác động trực tiếp đến các giao dịch hoán đổi ngoại hối và định giá Libor bằng USD do thặng dư tài chính lớn của Nga và nơi những thặng dư đó được triển khai”.

Pozsar ước tính rằng ngân hàng trung ương và khu vực tư nhân của Nga đang nắm giữ 200 tỉ USD hoán đổi ngoại hối và 100 tỉ USD tiền gửi tại các ngân hàng nước ngoài - đủ để thay đổi đáng kể thị trường tiền tệ.

Theo số liệu của Pozsar, Nga nắm giữ gần 1 nghìn tỉ USD tài sản lưu động và một phần lớn trong số đó được nắm giữ bằng đồng USD, ngay cả sau khi nước này bán tất cả tài sản nắm giữ trong kho bạc vào năm 2018. Pozsar đã phân tích dữ liệu từ Ngân hàng Nga và các thị trường tài chính để đưa ra ước tính như trên, theo Bloomberg.

Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Liên minh Châu Âu công bố các biện pháp trừng phạt sâu rộng nhằm vào Nga để đáp trả hành động quân sự của nước này ở Ukraina. Các biện pháp này đe dọa ảnh hưởng đến 70% lĩnh vực ngân hàng của Nga và nhằm mục đích làm trật bánh các ngành công nghiệp dầu mỏ, công nghệ và hàng không của nước này.

EU cũng tìm cách nhắm đến tiền của Nga ở Châu Âu. Theo Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, các biện pháp này sẽ hạn chế các khoản tiền gửi của giới tinh hoa Nga “để họ không thể giấu tiền của mình nữa trong các nơi trú ẩn an toàn ở Châu Âu”.

Bà Ursula von der Leyen cũng thông báo rằng EU loại một số ngân hàng quan trọng của Nga khỏi hệ thống chuyển tiền liên ngân hàng quốc tế SWIFT và “làm tê liệt” các tài sản do ngân hàng trung ương Nga nắm giữ.

Dự trữ quốc tế của Nga đã đạt mức tối đa mới trong lịch sử là 643,2 tỉ USD kể từ ngày 18 tháng 2. Lượng vàng dự trữ và ngoại tệ dự trữ khổng lồ của Nga có thể được sử dụng để bù đắp tác động của các lệnh trừng phạt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn