MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lính thuỷ đánh bộ Ukraina. Ảnh: AFP/Getty

Ukraina nêu yêu cầu mới với Đức

Khánh Minh LDO | 29/01/2022 10:42

Đại sứ Ukraina yêu cầu Đức mạnh dạn ký kết chuyển giao vũ khí sát thương cho Ukraina.

Theo Đại sứ Ukraina tại Berlin Andrey Melnik, giới chức Đức đang né tránh cung cấp vũ khí cho Ukraina. "Berlin phải mạnh dạn và ký kết chuyển giao vũ khí sát thương cho Kiev" - Đại sứ Ukraina tại Berlin nêu yêu cầu bất chấp việc Đức liên tục từ chối cung cấp vũ khí và đạn dược cho quốc gia Đông Âu này.

Phát biểu với hãng thông tấn Đức DPA hôm 26.1, Đại sứ Andrey Melnik tiếp tục kêu gọi chính phủ Đức gửi vũ khí đến Ukraina, lưu ý rằng mặc dù việc bàn giao 5.000 mũ bảo hiểm được hoan nghênh, nhưng điều này là chưa đủ.

Theo ông, đây là một “cử chỉ hoàn toàn mang tính biểu tượng”, và chỉ đơn thuần là một “giọt nước trong đại dương”. Thay vào đó, Berlin sẽ làm tốt hơn nếu giao vũ khí để chống lại Nga.

“Chúng tôi không cần chiến thuật và cơ động, mà là hành động dũng cảm, cung cấp cho Ukraina vũ khí phòng thủ của Đức” - Đại sứ Melnik nhấn mạnh và cho rằng đây là điều mà người dân Ukraina “cần nhất hiện nay”.

Đại sứ cũng nói rằng Kiev "đang chờ đợi Berlin thực hiện bước ngoặt 180 độ và một sự thay đổi thực sự".

Phát biểu của Đại sứ được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht tuyên bố sẽ không gửi bất kỳ vũ khí nào đến Ukraina, nhưng sẽ vận chuyển 5.000 mũ bảo hiểm.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cũng tỏ ra không hài lòng với động thái này, cho biết ông Lambrecht không hoàn toàn hiểu rằng Kiev đang "đối phó với quân đội Nga được trang bị hoàn hảo".

“5.000 chiếc mũ bảo hiểm không khác gì trò đùa. Đức sẽ hỗ trợ gì tiếp theo? Gối chăng?” - ông Klitschko nói.

Các nhà lãnh đạo phương Tây trong những tuần gần đây cáo buộc rằng Nga có thể đang lên kế hoạch tấn công nước láng giềng. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc nguy cơ Nga xâm lược Ukraina và chỉ trích NATO thổi bùng căng thẳng trên lục địa.

Đầu tháng 1, Bộ trưởng Melnik cho biết Berlin có trách nhiệm đạo đức đối với tương lai của Ukraina và do đó có nghĩa vụ bán vũ khí cho Kiev để đất nước có thể tự vệ. Ông cảnh báo, nếu không, sẽ có nguy cơ dẫn đến “hậu quả nghiêm trọng cho quan hệ song phương”.

Tuy nhiên, Đức có chính sách không cung cấp vũ khí cho các khu vực xung đột - một quyết định lâu đời của các chính phủ tiền nhiệm. Bản thân liên minh cầm quyền mới thành lập vào tháng 12 cũng ủng hộ chính sách này.

“Trong những năm gần đây, chính phủ Đức đã nhiều lần quyết định không cung cấp vũ khí sát thương. Có những lý do cho điều này, tất nhiên cũng dựa trên tất cả tình hình của những năm và thập kỷ gần đây” - Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn